Học Bác để chống lại suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống

(PLO) - Sáng qua (31/5), Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức chương trình giao lưu trực tuyến với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Học Bác để chống lại suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống

Hoạt động này góp phần làm sáng rõ hơn khối di sản đồ sộ về tư tưởng, phong cách, đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; góp phần đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. 

Tại buổi giao lưu, các nhà khoa học làm rõ thêm cơ sở lý luận, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đổi mới tác phong làm việc, thật sự dân chủ, khoa học, gần dân, trọng dân “nói đi đôi với làm”. Học Bác là để chống lại suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống… Việc làm theo càng xác định cụ thể  bao nhiêu thì lúc đó việc học Bác sẽ trở thành thói quen tự giác và đem lại kết quả thiết thực. 

Để việc thực hiện Chỉ thị 05 “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa 12, các đại biểu cho rằng cần tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu, cấp ủy, chính quyền, mặt trận đoàn thể, các ngành, các cấp theo phương châm trên trước dưới sau. Bên cạnh đó, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện.

Đọc thêm