Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Hôm nay (17/10), Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM khoá XI sẽ bầu Bí thư Thành ủy

(PLVN) - Hôm nay 17/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 bước vào ngày làm việc thứ ba, bỏ phiếu chọn ra 61 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM khóa XI trong danh sách 72 ứng cử viên đã được Đại hội biểu quyết thông qua.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM khóa XI.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM khóa XI.

Chiều nay, Đại hội công bố kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ TP dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Dự kiến, tối 17/10, Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM khóa XI nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ họp Hội nghị lần thứ nhất để bầu Ban Thường vụ, Bí thư và các Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. Tân Bí thư Thành ủy TP HCM dự kiến sẽ được công bố tại phiên bế mạc Đại hội vào sáng 18/10.

Trước đó, trong phiên làm việc buổi sáng 17/10, Đại hội đã biểu quyết một số chỉ tiêu chủ yếu của đại hội; thông qua số lượng và danh sách bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM khóa XI. Theo đó, 100% đại biểu đã biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM khóa XI gồm có 65 thành viên. Trong đó, bầu 61 thành viên tại đại hội, khuyết 4 thành viên sẽ được bổ sung sau.

Trong số 72 ứng viên được giới thiệu để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XI có 47 trường hợp tái cử và 25 trường hợp được giới thiệu ứng cử lần đầu. Số trường hợp được giới thiệu tái cử cho khóa XI giảm 22 trường hợp so với khóa X (có 69 người).

Việc giảm này có nhiều lý do: Đó là việc Trung ương điều động nhân sự, đồng thời, một số thành viên trong Ban Chấp hành Đảng bộ khóa X về hưu. Ngoài ra, một số thành viên có sai phạm, bị kỷ luật và không đủ điều kiện tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM khóa mới…

Về 25 trường hợp được giới thiệu ứng cử lần đầu có nhiều điểm đặc biệt, như có điều chỉnh về cơ cấu và có trường hợp là Chủ tịch UBND cấp quận được giới thiệu.

Trong số 72 thành viên thì số lượng cán bộ nữ được giới thiệu là 13 người. Tuổi bình quân của các ứng viên được giới thiệu bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM khóa mới là 48,4 tuổi. Trong đó có 7 trường hợp là đảng viên trẻ, đảng viên nữ trẻ tuổi nhỏ nhất sinh năm 1984, đảng viên nam trẻ tuổi nhỏ nhất sinh năm 1982.

Như vậy, số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM khóa XI giảm 4 thành viên so với khóa X (gồm 69 đồng chí). Việc này được thực hiện theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, số lượng cấp ủy viên sẽ giảm 5% so với khóa trước.

TP HCM giảm một số chỉ tiêu vì Covid-19

Cũng tại phiên làm việc ngày 17/10, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong trình bày và xin ý kiến Đại hội cho điều chỉnh giảm chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng GRDP của TP bình quân hàng năm là 8%, thay cho 8%-8,5% như đã báo cáo; GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2025 đạt 8.500 USD/người, thay cho đã báo cáo 8.500 - 9.000 USD/người và đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người đạt 13.000 USD/người, thay vì từ 13.000 - 14.000 USD/người; năm 2045 đạt 37.000 USD/người, thay cho 40.000 USD/người…

Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Phong lý giải, TP HCM đầu tư công 9 tháng đầu năm 2020 của thành phố tăng 53,1% so với cùng kỳ, tuy nhiên, tổng số vốn đầu tư toàn xã hội giảm 4,7%. Đây là yếu tố bất lợi cho việc tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn tiếp theo của thành phố.

Bên cạnh đó, TP HCM có tổng kim ngạch xuất khẩu chiếm tỉ trọng lớn nhưng năm 2020, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 khiến khả năng phục hồi của các nền kinh tế thế giới còn chậm, nhanh nhất phải hết năm 2021...

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với đề xuất điều chỉnh của Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Phong.

Đọc thêm