Hôm nay miền Bắc nhiều nơi dưới 20 độ C, đầu tuần lạnh tăng cường

Sáng sớm nay, 30/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến các tỉnh phía đông Bắc Bộ, một số nơi ở phía tây Bắc Bộ và bắc Trung Bộ. 
Hôm nay miền Bắc nhiều nơi dưới 20 độ C, đầu tuần lạnh tăng cường

Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động.

Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-22oC. 

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương dự báo, ngày và đêm nay (30/10), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. 

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ có mưa vài nơi; các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. 

Ở Vịnh Bắc Bộ và vùng biển Bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển cao từ 2-3m. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 

Ở các tỉnh Bắc Bộ trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-22 độ C, vùng núi có nơi 16-18oC. 

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo: Khoảng ngày 1/11, không khí lạnh có khả năng được tăng cường ở các tỉnh Bắc Bộ trời tiếp tục lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-20oC, vùng núi ở khoảng 15-17oC. Từ ngày 01-04/11, ở các tỉnh từ Quảng Bình-Phú Yên có mưa to đến rất to. 

Từ đêm 30/10, trên các sông từ Nghệ An đến Bình Định có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 2-5m, ở hạ lưu từ 1-3m. 

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ tại vùng trũng, thấp các tỉnh trên. 
Bản tin tiếp theo phát lúc 09h30 ngày 30/10. Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm 68 - 96%

Dự báo thời tiết ngày và đêm nay, 30/10:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C, cao nhất 24 - 27 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 27 độ C

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời lạnh. Độ ẩm 65 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất  19 - 22 độ C, vùng núi có nơi 16 - 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 22 - 25 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm  67 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, cao nhất 25 - 28 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, cao nhất 27 - 30 độ C

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía nam có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Độ ẩm 64 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, cao nhất 28 - 31 độ C

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, cao nhất 29 - 32 độ C

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh. Độ ẩm 65 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 22 độ C, cao nhất 23 - 25 độ C.

Đọc thêm