Hơn 2000 xe dưa hấu nằm chờ xuất cảnh ở cửa khấu Tân Thanh

(PLO) - Hàng nghìn chiếc xe chở nông sản, nối đuôi nhau hàng chục km ở Cửa khẩu Tân Thanh (Văn Lãng, Lạng Sơn), chờ được xuất cảnh.
Lực lượng chức năng phân luồng xe
Lực lượng chức năng phân luồng xe
Sáng ngày 25/3, rất nhiều xe tải chở hàng nông sản, chủ yếu là dưa hấu từ các tỉnh phía Nam vận chuyển lên các cửa khẩu biên giới tỉnh Lạng Sơn bị ứ đọng. Theo số liệu thống kê, 14h ngày 24/3 có 1.760 xe, nhưng đến thời điểm 9h sáng ngày hôm nay đã có hơn 2.100 chiếc xe tải nằm xếp dài hàng chục km trên các tuyến đường lên khu vực cửa khẩu. Con số này vẫn chưa dừng lại, rất nhiều xe vẫn đang từ xuôi chạy lên cửa khẩu. Tình trạng này đã diễn ra bắt đầu từ ngày 20/3. 
Lái xe Võ Văn Thống (Bình Định) vận chuyển dưa hấu sốt ruột: “Đi mất gần 3 ngày trời từ Bình Định, hai xế đổi nhau chạy liên tục, đến nằm chờ tại cửa khẩu Tân Thanh 4 ngày liền, nhưng vẫn chưa biết khi nào sẽ đến lượt xuất hàng…”.
Lực lượng làm thủ tục xuất khẩu phải làm thêm giờ, tăng ca nhưng cũng chỉ giải quyết được 350 xe hàng mỗi ngày. Trong khi đó lượng xe đổ về Lạng Sơn ước tính từ 500-700 xe, gây tình trạng ùn tắc trầm trọng. 
Xe chở hàng chủ yếu dồn nhiều về cửa khẩu Tân Thanh, Cốc Nam, các bãi chứa hàng không còn đủ sức chứa. Các phương tiện đã phải đỗ tràn ra đường, kéo dài từ cửa khẩu Tân Thanh, đường 4A, 4B, quốc lộ 1A, qua thành phố Lạng Sơn, nằm chờ rải rác đến tận địa bàn giáp tỉnh Bắc Giang. 
Xe hàng chờ làm thủ tục xuất cảnh tại bãi xe cửa khẩu Tân Thanh
 Xe hàng chờ làm thủ tục xuất cảnh
tại bãi xe cửa khẩu Tân Thanh
Để giải quyết tình trạng trên, 14h chiều ngày 24/3, UBND tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức họp chỉ đạo các ban ngành, lực lượng triển khai các biện pháp cấp bách. Ông Nguyễn Văn Bình – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu các lực lượng Công an, Hải quan, biên phòng, Thanh tra giao thông phối hợp chặt chẽ để thực hiện nhiệm vụ. Các lực lượng khu vực cửa khẩu đẩy nhanh thời gian thông quan, sắp xếp xe vào bến bãi thuận lợi, kéo dài thời gian làm việc từ 7h đến 21h. 
Đồng thời, lực lượng Công an phải chủ động trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, Phòng Cảnh sát giao thông chủ động phối hợp với cảnh sát cơ động, công an các huyện, thanh tra giao thông tổ chức phân luồng giao thông hợp lý từ tuyến sau; không để xảy ra tình trạng một số đối tượng lợi dụng ùn tắc để cò mồi, vòi vĩnh xin tiền lái xe, trộm cắp hàng hóa, không xảy ra tai nạn…Chú ý đến vấn đề đảm bảo vệ sinh môi trường.
UBND tỉnh Lạng Sơn họp triển khai biện pháp giải quyết ùn tắc xe
 UBND tỉnh Lạng Sơn họp triển khai biện pháp giải quyết ùn tắc xe
Đại tá Nguyễn Minh Thanh – Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn đã trực tiếp có mặt chỉ đạo CBCS làm nhiệm vụ trên đường từ 5h sáng nay, cho biết: “Những ngày này, thời tiết mưa kéo dài, lực lượng cảnh sát giao thông rất vất vả để phân luồng. Đơn vị đã huy động tối đa quân số, bố trí lực lượng 24/24h phối hợp với Cảnh sát cơ động, thanh tra giao thông chia theo từng đoạn để quản lý. Tuy nhiên một số lái xe vẫn cố tình không chấp hành sự phân luồng của Cảnh sát giao thông, cố tình lách lên, đi sai làn đường khiến xảy ra ách tắc cục bộ. Những trường hợp này sẽ bị xử lý nghiêm khắc để răn đe…”.
Ghi nhận của phóng viên PLVN cho thấy, tình trạng xe hàng nông sản nằm “chết dí” nhiều ngày kéo dài trên các tuyến đường vẫn diễn biến phức tạp, chưa thể giải quyết ngay được. Vì vậy để tránh ùn tắc và thiệt hại kinh tế do phải chờ đợi, ngành chức năng Lạng Sơn khuyến cáo các chủ xe hàng chủ động nắm bắt thông tin, chấp hành nghiêm túc sự điều hành của các lực lượng chức năng trên tuyến giao thông tại địa bàn Lạng Sơn. /.

Đọc thêm