Hơn 8.000 ngày công giúp các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

(PLO) -  Từ đầu năm đến nay, lực lượng vũ trang Quân khu 3 đã tham gia hơn 8.000 ngày công giúp các địa phương phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; dọn vệ sinh và xây dựng cảnh quan môi trường; san lấp hơn 150km đường giao thông liên thôn, khơi thông hơn 23km kênh mương dẫn nước nội đồng; tu sửa, chỉnh trang 9 trường học, 32 nhà văn hoá, 3 trạm y tế; lắp bóng điện và kéo 8,3km dây điện chiếu sáng;
Hình minh họa
Hình minh họa

Theo báo cáo tại Hội nghị rút kinh nghiệm hành quân dã ngoại làm công tác dân vận giai đoạn 1 năm 2018 Quân khu 3, từ đầu năm đến nay, lực lượng vũ trang Quân khu 3 đã tham gia hơn 8.000 ngày công giúp các địa phương phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; dọn vệ sinh và xây dựng cảnh quan môi trường; san lấp hơn 150km đường giao thông liên thôn, khơi thông hơn 23km kênh mương dẫn nước nội đồng; tu sửa, chỉnh trang 9 trường học, 32 nhà văn hoá, 3 trạm y tế; lắp bóng điện và kéo 8,3km dây điện chiếu sáng; tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao được nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.

Triển khai hoạt động hành quân dã ngoại làm công tác dân vận giai đoạn 2 năm 2018, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải - Phó Chính ủy Quân khu 3 yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong thời gian tới cần tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt chủ trương công tác dân vận của Đảng; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương xây dựng, triển khai hiệu quả việc hành quân dã ngoại làm công tác dân vận; chấp hành nghiêm kỷ luật dân vận, bảo đảm an toàn trước, trong và sau mỗi đợt hành quân dã ngoại; biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong hành quân dã ngoại và làm công tác dân vận; góp phần thực hiện tốt chức năng “đội quân công tác” của quân đội, củng cố mối quan hệ đoàn kết quân - dân, xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc. 

Đọc thêm