Huyện Cư M’gar (Đắk Lắk): Thanh niên nô nức lên đường tòng quân

(PLO) - Những ngày này, huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) rộn ràng trong không khí của ngày hội giao quân. Ở các buôn làng, đến đâu cũng ghi nhận được những việc làm đầy nghĩa tình của quê hương đối với các thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Tuổi trẻ huyện Cư M’gar ai cũng tỏ rõ quyết tâm làm  “Anh bộ đội Cụ Hồ”.
Chi bộ thôn 4 thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar động viên thanh niên lên đường nhập ngũ
Chi bộ thôn 4 thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar động viên thanh niên lên đường nhập ngũ

Hai thanh niên Nguyễn Đình Tý và Y Sĩ Niê là đảng viên trẻ của thôn 4, thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar vinh dự trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2017. Ngày chuẩn bị lên đường nhập ngũ, 2 thanh niên được chi bộ thôn 4 tổ chức gặp mặt, thăm hỏi động viên, gửi gắm niềm tin sẽ phát huy tốt truyền thống cách mạng của gia đình và địa phương, trở thành những chiến sĩ trẻ tiêu biểu trong quân đội, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Tý cho biết: “Em là con trai út trong gia đình có 2 chị em. Năm 2015 tốt nghiệp THPT, em ở nhà phụ giúp bố mẹ việc đồng áng, nương rẫy. Đợt tuyển quân này, em không được gọi nhưng đã viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự với mong muốn vào môi trường quân đội để rèn luyện, trau dồi, phát triển một cách tốt nhất”. Còn với thanh niên Y Sĩ Niê (SN 1998) mong muốn được mang trên mình màu áo xanh “Bộ đội Cụ Hồ” và đóng góp một phần trách nhiệm với Tổ quốc nên đã viết đơn tình nguyện tòng quân. “Em rất vui vì mình may mắn trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đợt này. Ông nội em là liệt sỹ đã hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, em quyết tâm tiếp nối truyền thống gia đình, lên đường bảo vệ non sông, đất nước”. 

Gặp mặt, động viên các thanh niên, đồng chí Nguyễn Đức Thụ - Bí thư Chi bộ thôn 4 (thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) cho biết: “Hai đồng chí là đảng viên trẻ của chi bộ, gia đình có truyền thống cách mạng, làm đơn tình nguyện đi bộ đội nên chúng tôi đã động viên hai thanh niên trước hết phát huy được vai trò người đảng viên trong mọi lúc mọi nơi, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ của quân đội; cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và tạo điều kiện cho hai đồng chí được phục vụ lâu dài trong quân đội”.

Còn Nguyễn Quốc Linh Khang (tổ dân phố 4, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar) lại được tiếp thêm quyết tâm tiếp nối truyền thống của người cha một thời trong quân ngũ. Tốt nghiệp cử nhân ĐH Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh), từng làm việc tại nhiều Cty lớn tại TP. Hồ Chí Minh với mức thu nhập khá cao nhưng mong muốn được thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ với Tổ quốc nên khi biết tin tuyển công dân nhập ngũ, Khang đã về địa phương viết đơn tình nguyện. 

Theo Trung tá Hoàng Thanh Tùng - Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự huyện Cư M’gar - năm 2017 cũng như nhiều năm trước, huyện Cư M’gar là địa phương luôn giữ vững và phát huy truyền thống làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; năm nào cũng hoàn thành chỉ tiêu được giao, không có thanh niên phải loại, bù; tỷ lệ thanh niên nhập ngũ là đảng viên, có trình độ cao đẳng và đại học ngày một cao.

Riêng năm 2017, huyện đã tuyển chọn, gọi 240 công dân nhập ngũ; trong đó, có 4 thanh niên là đảng viên, 7 thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp; 100% thanh niên nhập ngũ tuổi từ 19-25, lai lịch chính trị rõ ràng...

Để đạt được kết quả đó, thời gian qua, các địa phương đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật Nghĩa vụ quân sự tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Sau khi hoàn thành khám tuyển, Ban Chỉ huy quân sự huyện cử cán bộ phụ trách địa bàn phối hợp với chính quyền các địa phương, các ban, ngành, đoàn thể gặp gỡ, tuyên truyền, động viên người thân và thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự an tâm tư tưởng, sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

Đến thời điểm này, Ban Chỉ huy quân sự huyện Cư M’gar đã cơ bản hoàn tất việc chuẩn bị cho ngày giao nhận quân, như phát lệnh gọi cho thanh niên trúng tuyển; cấp phát quân trang; phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương tổ chức thăm hỏi, tặng quà, động viên thanh niên vượt qua những khó khăn, thử thách, rèn luyện ý chí, trở thành những người chiến sĩ cách mạng trong thời kỳ mới.

Đọc thêm