Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

(PLVN) - Sáng nay (22/10), Lai Châu chính thức khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Phạm Minh Chính -Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.
Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tham dự đại hội còn có các đồng chí: Võ Văn Phuông - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Đặng Hoàng Oanh - Thứ trưởng Bộ Tư pháp, cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo Bộ, Ban, ngành Trung ương; Lãnh đạo tỉnh Lào Cai, Điện Biên.

Cùng dự còn có các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lai Châu các thời kỳ, đại biểu Bà mẹ Việt Nam An hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, lão thành cách mạng và 299 đại biểu ưu tú, đại diện cho trên 29.000 đảng viên tiêu biểu trong tỉnh.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có nhiệm vụ quan trọng là đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong 5 năm tới và những năm tiếp theo; bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ tới để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Các đại biểu dự Đại hội.
Các đại biểu dự Đại hội.

Phát biểu khai mạc tại Đại hội, đồng chí Giàng Páo Mỷ - Bí thư Tỉnh uỷ khoá XIII khẳng định: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV là sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị của cán bộ, đảng viên và nhân dân Lai Châu, là Đại hội của “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Năng động - Phát triển”, thể hiện quyết tâm đoàn kết, nỗ lực của toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, tạo động lực vươn lên thực hiện thắng lợi mục tiêu của nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Bí thư Tỉnh uỷ khoá XIII phát biểu khai mạc tại Đại hội.
 Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Bí thư Tỉnh uỷ khoá XIII phát biểu khai mạc tại Đại hội.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII do đồng chí Trần Tiến Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt BCH Đảng bộ trình bày tại Đại hội nêu rõ, trong nhiệm kỳ 2015-2020, mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức nhưng với sự quan tâm lãnh đạo của Trung ương, sự hỗ trợ của các các tỉnh, thành bạn, cùng với sự nỗ lực của lãnh đạo và nhân dân Lai Châu đã giúp tỉnh vươn lên hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ.

Đồng chí Trần Tiến Dũng – Phó Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND thay mặt BCH Đảng bộ trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII.
 Đồng chí Trần Tiến Dũng – Phó Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND thay mặt BCH Đảng bộ trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII.

Nổi bật là kinh tế phát triển nhanh và khá toàn diện, 100% chỉ tiêu đều đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân ước đạt 11,55%/năm; ước tổng sản phẩm năm 2020 đạt 20.486 tỷ đồng, tăng 95,72% so với năm 2015; GRDP bình quân đầu người ước đạt trên 40 triệu đồng, tăng 11,9%/năm, tăng hơn 2 lần so với năm 2015. Kết quả quan trọng của nhiệm kỳ 2015-2020 tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của tỉnh giai đoạn 2020-2025. 

Đồng chí Phạm Minh Chính - Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương phát biểu và chỉ đạo đại hội.
Đồng chí Phạm Minh Chính - Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương phát biểu và chỉ đạo đại hội. 

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Phạm Minh Chính - Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương biểu dương, chúc mừng những thành tựu và kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Lai Châu đã đạt được, đồng thời cũng đã chỉ rõ một số hạn chế cần khắc phục; nhấn mạnh một số bài học kinh nghiệm và gợi mở những vấn đề cần tập trung nghiên cứu, thảo luận.

Đồng chí mong muốn các đại biểu dự Đại hội sẽ công tâm, sáng suốt lựa chọn những đồng chí có đủ tiêu chuẩn và điều kiện, có đức, có tài để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV; thảo luận, đóng góp ý kiến sâu sắc, trí tuệ vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; sáng suốt lựa chọn để bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII theo quy định.

Đại biểu tìm hiểu thông tin trên báo Pháp luật Việt Nam trước giờ khai mạc Đại hội.
Đại biểu tìm hiểu thông tin trên báo Pháp luật Việt Nam trước giờ khai mạc Đại hội.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu tiếp tục làm việc và kết thúc vào ngày 23/10.

Đọc thêm