Khai mạc Phiên họp thứ 41 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

(PLVN) - Phiên họp thứ 41 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ khai mạc vào chiều nay (9/1). Dự kiến, phiên họp diễn ra trong 1,5 ngày (từ chiều 9/1 đến hết ngày 10/1). Đây là Phiên họp đầu tiên của UBTVQH diễn ra trong năm 2020.
Phiên họp thứ 40 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
Phiên họp thứ 40 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ có phát biểu khai mạc và bế mạc phiên họp; đồng thời sẽ cùng với các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành các nội dung phiên họp.

Theo chương trình dự kiến, tại phiên họp này Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành xem xét, cho ý kiến về: dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp;  Dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Bên cạnh đó, UBTVQH sẽ xem xét, quyết định việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Đọc thêm