Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Khánh Hòa phấn đấu trở thành trung tâm du lịch lớn của khu vực và quốc tế

(PLVN) - Sáng 13/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã chính thức khai mạc với 348 đại biểu chính thức, đại diện cho 44.216 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tới dự và chỉ đạo Đại hội.

Cùng dự Đại hội có Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng; Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường; các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa qua các thời kỳ, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động…

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có chủ đề: “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; phát triển nhanh, bền vững; không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân; phấn đấu xây dựng tỉnh Khánh Hòa phát triển toàn diện, trở thành một trong những trung tâm kinh tế của cả nước”.

Lãnh đạo Trung ương và địa phương tham dự Đại hội.
 Lãnh đạo Trung ương và địa phương tham dự Đại hội.

Đại hội tập trung vào 4 nội dung, gồm: tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII cũng đã giới thiệu danh sách 18 đồng chí để bầu 16 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, mục tiêu xây dựng Khánh Hòa giàu đẹp đã được tích cực triển khai thực hiện, đưa tỉnh từng bước trở thành một trong những trung tâm kinh tế động lực, trung tâm du lịch lớn của khu vực và cả nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hoà lần thứ XVIII.
 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hoà lần thứ XVIII.

Trong nhiệm kỳ tới, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa cần tiếp tục gìn giữ sự đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, trách nhiệm, nỗ lực, quyết tâm cao nhất với tinh thần chủ động, đổi mới sáng tạo, quyết liệt để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

“Bộ Chính trị rất tin tưởng, phát huy truyền thống anh hùng cách mạng và những thành tựu to lớn đạt được trong 35 năm đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Khánh Hòa nhất định thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra để xây dựng Khánh Hòa ngày càng giàu đẹp, có những đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của khu vực và cả nước”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân kỳ vọng.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hòa Nguyễn Khắc Định cho biết, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, Khánh Hòa thực hiện đạt và vượt 16/20 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra. Về quy mô GRDP, Khánh Hòa xếp thứ 24/63 tỉnh, thành phố; quy mô ngành dịch vụ xếp thứ 12/63 tỉnh, thành phố, thứ 2/8 tỉnh duyên hải Nam Trung bộ. Khánh Hòa tiếp tục là 1 trong 16 tỉnh, thành phố có đóng góp vào ngân sách Trung ương.

Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hòa Nguyễn Khắc Định phát biểu khai mạc Đại hội.
 Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hòa Nguyễn Khắc Định phát biểu khai mạc Đại hội.

Giai đoạn 2016 - 2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 5 năm đạt 6,1%/năm, GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 73,31 triệu đồng. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trong 5 năm đạt hơn 206 nghìn tỷ đồng, tăng bình quân 12,6%/năm. Giá trị các ngành kinh tế biển và ven biển của tỉnh chiếm 80% tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn. Tổng thu ngân sách trong 5 năm đạt 91.541 tỷ đồng, trong đó năm cao nhất (năm 2018) đạt 21.868 tỷ đồng.

“Mục tiêu đến năm 2025, Khánh Hòa trở thành một trong những trung tâm kinh tế của cả nước, trung tâm du lịch lớn của khu vực và quốc tế. Đến năm 2030, Khánh Hòa phát triển toàn diện trên các lĩnh vực, trở thành đô thị trực thuộc Trung ương. Đến năm 2045, Khánh Hòa trở thành địa phương phát triển hiện đại; thu nhập bình quân của người dân thuộc nhóm các tỉnh, thành phố cao nhất cả nước”, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII diễn ra đến hết ngày 14/10/2020.

Đọc thêm