Khánh thành tượng đài Chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang bảo vệ giới tuyến

(PLO) - Sáng 19/8, tại khuôn viên Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ khánh thành công trình tượng đài Chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang (CANDVT) bảo vệ giới tuyến, sau gần 6 tháng thi công.
Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình
Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình

Đây là công trình nhằm ghi nhớ công lao to lớn của các cán bộ, chiến sỹ CANDVT trước đây (nay là Bộ đội Biên phòng) đã anh dũng chiến đấu, hy sinh bảo vệ giới tuyến, bảo vệ cột cờ Hiền Lương – sông Bến Hải, bảo vệ nhân dân và các mục tiêu chính trị, quân sự quan trọng ở khu vực huyện Vĩnh Linh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Công trình tượng đài được thiết kế bằng chất liệu đúc bằng bê tông, cốt thép phủ nanô bề mặt, với trọng lượng 60 tấn, cao 15m, rộng 6,8m và có tổng kinh phí gần 6,5 tỷ đồng.

Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng phát biểu tại buổi lễ
Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng phát biểu tại buổi lễ

Tượng đài gồm hình ảnh người chiến sĩ CANDVT cầm súng đứng gác nghiêm trang dưới biểu tượng cổng chào đầu cầu Hiền Lương, có dòng chữ “Nam Bắc một nhà”, trên cùng là lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió.

Công trình không những có nghĩa lớn về giá trị lịch sử, văn hóa, làm phong phú thêm Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, mà còn là thông điệp giáo dục thế hệ trẻ về sự tri ân các anh hùng, liệt sỹ đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc.

Đọc thêm