Khoảng 10.000 người dự Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á 2016

(PLO) -Chiều 23/9, tại Đà Nẵng, Ban tổ chức Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5 (Asian Beach Game- ABG 5) thông tin về công tác chuẩn bị cho ABG 5- Đà Nẵng- Việt Nam 2016.
Khoảng 10.000 người dự Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á 2016

Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á là một trong những đại hội thể thao lớn nhất châu Á, do Hội đồng Olympic châu Á (OCA) sáng lập.

Nhằm mục đích phát triển thể thao bãi biển gắn liền phát triển kinh tế, xã hội và du lịch; tăng cường tinh thần đoàn kết và hữu nghị với các quốc gia, bạn bè quốc tế; quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam, Thủ tướng đã đồng ý cho Việt Nam vận động đăng cai Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á lần thứ 5/2016. Trong cuộc họp ban chấp hành OCA tại ASIAD Quảng Châu (Trung Quốc) năm 2010, Việt Nam đã chính thức được OCA trao quyền đăng cai.

Tổng cục TDTT lựa chọn TP. Đà Nẵng trở thành điểm đến của ABG 5/2016 với thời gian dự kiến từ 24/9 đến 3/10/2016.

Ông Vương Bích Thắng Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Phó trưởng ban thường trực Ban tổ chức ABG 5 cho biết, sẽ có khoảng 10.000 người tham dự đại hội, bao gồm: 3.100 VĐV và 1.500 HLV, cán bộ đoàn đến từ 45 đoàn thể thao của Quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á; 550 giám sát, trọng tài quốc tế, quan chức kỹ thuật; 900 trọng tài trong nước, TNV: 2.200; khoảng 600 nhà báo trong nước, quốc tế và các cán bộ, nhân viên an ninh, y tế, giao thông… ABG 5 sẽ có 14 môn thi đấu với 22 phân môn và 165 bộ huy chương. Các đại điểm thi đấu cũng đã được khảo sát và lựa chọn.

Hiện tại, theo ông Thắng, các công tác chuẩn bị đã và đang được tiến hành đúng tiến độ. Kế hoạch tổng thể tổ chức ABD5 cũng đã được báo cáo, thông qua tại Hội nghị Đại hội đồng OCA diễn ra ngày 14,15/9 tại Ashgabat (Turnikistan).

Đặc biệt, sáng 24/9, tại nút giao thông đầu cầu sông Hàn (Đà Nẵng) sẽ diễn ra lễ bấm nút đồng hồ đếm ngược 1 năm trước ngày khai mạc Đại hội.

Về công tác tuyên truyền và hoạt động báo chí, Tiểu ban Thông tin- Truyền thông đã được thành lập và đang tích cực triển khai các hoạt động quảng bá Đại hội. Dự kiến, có khoảng 800 nhà báo trong nước và quốc tế đến tác nghiệp. Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng ban tổ chức ABG 5, Lê Khánh Hải nhấn mạnh: Ban tổ chức ABG 5 đánh giá cao vai trò, vị trí của báo chí và công tác truyền thông nên sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong khả năng của mình để phục vụ hoạt động tác nghiệp báo chí. Nêu cao trách nhiệm giữa ban tổ chức và báo giới chính là yếu tố quan trong góp phần vào thành công của Đại hội”.

ABG diễn ra lần đầu tiên năm 2008 tại Bali (Indonesia) theo chu kỳ 2 năm/ 1 lần. Lần thứ 2 tổ chức vào năm 2010 tại Muscat (Oman). Lần thứ 3 được tổ chức tại Haiyang (Trung Quốc) năm 2012. Gần đây nhất, ABG 4 đã diễn ra tại Phuket (Thái Lan) năm 2014.

Đọc thêm