Khởi động “Đồng hồ đếm ngược” tới Năm Chủ tịch ASEAN 2020

(PLO) - Chiều qua (24/12), tại Hà Nội, Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 (UBQG) đã ra mắt và họp phiên đầu tiên. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.
Thủ tướng chụp ảnh cùng các thành viên Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020
Thủ tướng chụp ảnh cùng các thành viên Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, sau hơn 50 năm hình thành và phát triển, ASEAN đã rất thành công, với vai trò, vị thế và uy tín ngày càng cao ở khu vực và trên thế giới. Cộng đồng ASEAN ra đời năm 2015 đã trở thành “mái ấm an lành” cho người dân khu vực, nơi người dân được sống trong hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. 

“Vị thế, vai trò trung tâm của ASEAN trong các vấn đề hòa bình, hợp tác, an ninh khu vực được các đối tác tôn trọng và đánh giá cao. Các kỳ họp hàng năm Hội nghị Cấp cao ASEAN đã trở thành sự kiện quốc tế quan trọng với sự tham gia của nhiều nguyên thủ, nhà Lãnh đạo các quốc gia đối tác, các cường quốc hàng đầu thế giới”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Thủ tướng, chặng đường phát triển của ASEAN hơn 20 năm qua in đậm dấu ấn và đóng góp của Việt Nam. Việc Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 có ý nghĩa quan trọng, vừa là trách nhiệm, vừa là cơ hội để nâng cao vị thế và vai trò của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế.

Khẳng định Việt Nam luôn xác định ASEAN là ưu tiên hàng đầu, là “hòn đá tảng” trong ngoại giao đa phương, Thủ tướng nêu rõ Việt Nam mong muốn tiếp tục đóng góp thực chất hơn nữa vào tiến trình xây dựng và phát triển Cộng đồng ASEAN đoàn kết và có vai trò trung tâm ở khu vực, hướng tới một ASEAN hài hòa, gắn kết, bản sắc, có khả năng thích ứng cao, ngày càng phát triển thịnh vượng, có vai trò và trách nhiệm trong giải quyết các vấn đề toàn cầu.

Thủ tướng cũng khẳng định Việt Nam coi trọng, trông đợi và sẵn sàng làm hết sức mình để Năm Chủ tịch ASEAN 2020 thành công. 

Nêu bật việc trong năm 2020 chúng ta tổ chức nhiều sự kiện, kỷ niệm trọng đại của đất nước, trong đó Năm Chủ tịch ASEAN 2020 là sự kiện quốc tế đa phương lớn nhất, Thủ tướng cho rằng điều quan trọng hàng đầu là các bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp, từng người dân chúng ta phải cùng nhận thức rõ về tầm quan trọng chiến lược của hợp tác ASEAN và thấy được những lợi ích, cơ hội to lớn mà ASEAN mang lại để cùng nhau hợp tác, cùng nhau hành động.

 “Có thể nói Lễ ra mắt Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 hôm nay là thời khắc quan trọng chính thức khởi động “Đồng hồ đếm ngược”, tôi mong rằng mỗi tiếng “tik-tăk” từ lúc này sẽ là lời nhắc nhở, thúc giục mỗi chúng ta phải khẩn trương trong công việc với tinh thần trách nhiệm cao, sự sáng tạo, linh hoạt trong thực hiện, tuyệt đối không được chủ quan, không được lơi lỏng trong từng công việc để sau 2 năm nữa chúng ta có thể cùng nhau tự hào về Năm Chủ tịch ASEAN 2020 thành công của Việt Nam như tinh thần chiến thắng tuyệt vời của đội tuyển bóng đá quốc gia vừa giành chức Vô địch AFF Suzuki Cup”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo UBQG cần khẩn trương trong công việc với tinh thần trách nhiệm cao, linh hoạt và sáng tạo trong triển khai, không chủ quan, không lơi lỏng, đặt mục tiêu hoàn thành trọng trách Chủ tịch ASEAN 2020 với 3 thành công, bao gồm thành công về nội dung, thành công trong bảo đảm an ninh, an toàn, trọng thị về lễ tân và thành công trong quảng bá hình ảnh, bản sắc, đất nước, con người Việt Nam trong Cộng đồng ASEAN phát triển và thịnh vượng.  

Sau Lễ ra mắt, dưới sự điều hành của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh với tư cách Chủ tịch, UBQG đã họp Phiên đầu tiên, bàn các vấn đề liên quan đến kiện toàn bộ máy tổ chức, kế hoạch công tác của UBQG, định hướng về lộ trình xây dựng chủ đề, các trọng tâm ưu tiên, lộ trình chuẩn bị và thực hiện vai trò Chủ tịch ASEAN 2020.
Ngoài ra, Hội nghị cũng nhất trí về chủ trương và lộ trình tuyên truyền cho công tác chuẩn bị và thực hiện vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, nhằm thông tin rộng rãi cho người dân trong nước về sự kiện quan trọng này cũng như quảng bá hình ảnh đất nước, nâng cao vị thế của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế. 

Đọc thêm