Khống chế được đám cháy KCN Trà Nóc, cảnh sát vẫn phải 'trực chiến'

(PLO) - Sau hơn 24 giờ liên tục nỗ lực chữa cháy, đến 9h hôm nay, 24/3, vụ cháy lớn tại Công ty Kwong Lung-Meko (Khu công nghiệp (KCN) Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ) cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, lực lượng chữa cháy vẫn ứng trực để kịp thời xử lý nếu lửa tái bùng phát...
Lực lượng cảnh sát nỗ lực khống chế ngọn lửa vào đêm 23/3. Ảnh: Báo Cần Thơ.
Lực lượng cảnh sát nỗ lực khống chế ngọn lửa vào đêm 23/3. Ảnh: Báo Cần Thơ.

Theo VietNam+, đến gần 12h, lực lượng chữa cháy có sự tiếp ứng của tỉnh Kiên Giang vẫn tập trung phun nước ở tầng 5 để tránh lửa có thể bùng cháy trở lại và tập trung làm mát ở tất cả các tầng khác. Công tác chữa cháy có thể sẽ kéo dài đến chiều tối nay.

Trước đó, Báo Cần Thơ đưa tin, 6h45 cùng ngày, ngọn lửa tại Công ty TNHH Kwong Lung- Meko, ở lô 28, khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy) vẫn chưa được khống chế hoàn toàn. Các cột khói vẫn bốc lên mù mịt.

Trong đêm 23/3, ngọn lửa bốc lên sáng cả góc trời, tiếng tường đổ sập và tôn cháy rớt xuống vang lên ầm ầm. Lửa đã lan sang khối nhà còn lại của công ty, đe dọa các khu nhà dân cạnh bên. Lực lượng đã sơ tán các hộ dân phía chợ Sang Trắng đến ở tạm tại Trường tiểu học Trà Nóc 4 (đối diện công ty).

Khoảng 0h30 hôm nay, 24/3, đoàn xe chữa cháy viện trợ từ TP HCM gồm 2 xe thang, 3 xe nước và 30 cán bộ chiến sĩ đã đến hiện trường triển khai chữa cháy.

Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy địa phương cùng TP HCM và các tỉnh An Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long, lực lượng cứu nạn, cứu hộ Quân khu 9... đã nỗ lực xuyên đêm dập lửa.

Cũng theo Báo Cần Thơ, nhiều cán bộ chiến sĩ PCCC bị thương tích nhẹ do các mảnh kính vỡ, chân bị phồng rộp do phải ngâm nước trong nhiều giờ.

Cảnh sát phòng cháy bị thương khi thực thi nhiệm vụ. Ảnh: Báo Cần Thơ.
Cảnh sát phòng cháy bị thương khi thực thi nhiệm vụ. Ảnh: Báo Cần Thơ.

Sáng nay, VietNam+ đưa tin, lãnh đạo thành phố Cần Thơ tổ chức họp khẩn cấp với các ban, ngành liên quan triển khai kế hoạch hỗ trợ khắc phục hậu quả hỏa hoạn. 

Lãnh đạo thành phố chỉ đạo các Sở, ngành liên quan hỗ trợ kịp thời cho số công nhân phải ngừng việc do ảnh hưởng của vụ cháy, trước mắt hỗ trợ mỗi công nhân 3 tháng lương. 

Các Ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố mà doanh nghiệp có giao dịch cần đưa ra phương án hỗ trợ cho doanh nghiệp vay vốn, hỗ trợ lãi suất vay để công ty khắc phục thiệt hại, khôi phục sản xuất. Bên cạnh đó, các công ty bảo hiểm có phương án bồi thường hỗ trợ doanh nghiệp. 

Thành phố cũng chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cần nhanh chóng có phương án ghép lớp để học sinh các trường lân cận hiện trường vụ cháy không bị gián đoạn việc học và ảnh hưởng đến sức khỏe do bụi than từ đám cháy gây nên. 

500 hộ dân xung quanh khu vực phải di dời khẩn cấp trong đêm 23/3 đã được trở về nhà để dọn dẹp và ổn định sinh hoạt. 

Đọc thêm