Không để xảy ra sai phạm, tiêu cực trong công tác thi đua, khen thưởng

(PLO) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh như vậy khi phát biểu tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 do Hội đồng Thi đua – Khen thưởng (TĐ-KT) T.Ư tổ chức sáng 9/1.
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng, bên cạnh những kết quả đã đạt được, phong trào thi đua và công tác khen thưởng vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần sớm được khắc phục, trong đó, vẫn còn tình trạng đề nghị khen thưởng cho những trường hợp chưa có thành tích tiêu biểu nên tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương còn hạn chế. Hoạt động cụm khối thi đua còn mang tính hình thức, chưa phong phú, chưa gắn với nâng cao chất lượng công tác chuyên môn…

Về việc hoàn thiện chính sách, pháp luật TĐKT, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Bộ Nội vụ chủ trì đề xuất những giải pháp đổi mới mạnh mẽ, thiết thực phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 phù hợp với tiến trình hội nhập của đất nước; đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động do T.Ư phát động và phát động thi đua trong bộ, ngành, địa phương, đơn vị mình.

“Khen thưởng phải kịp thời, chính xác, khách quan, công tâm, công bằng, minh bạch, đúng thành tích, có giá trị giáo dục nêu gương. Bảo đảm việc xét khen thưởng có tính cạnh tranh, thành tích thực chất. Phải phòng chống tiêu cực trong công tác TĐKT”, Phó Thủ tướng Thường trực nêu rõ. 

Đọc thêm