Không ngừng vun đắp quan hệ hợp tác pháp luật Việt Nam - Hungary

(PLO) - Hôm nay (11/9), Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long đã có cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Tư pháp Hungary Lát-xlô Trô-va-ki.
Lễ ký Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự
Lễ ký Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự

Tiếp tục chuyến thăm chính thức tại Liên bang Nga, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã có chuyến thăm chính thức tại Hungary từ ngày 8-11/9/2018 theo lời mời của Thủ tướng Hungary Vích-to Ô -ban. Một trong những kết quả chính của chuyến thăm là 2 nhà lãnh đạo đã nhất trí nâng quan hệ hợp tác lên Đối tác toàn diện.

Ngày 10/9, sau Hội đàm chính thức, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến Lễ ký 7 văn kiện hợp tác, trong đó đầu tiên là Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự, thay thế Hiệp định tương trợ tư pháp về dân sự, hôn nhân gia đình và hình sự ký giữa hai nước vào năm 1985.

Ngày 11/9/2018, Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long đã có cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Tư pháp Hungary Lát-xlô Trô-va-ki.

Bộ trưởng Lê Thành Long cảm ơn và đánh giá cao về sự phối hợp hiệu quả của Bộ Tư pháp Bạn trong việc  đàm phán thành công Hiệp định tương trợ tư pháp về dân sự, phù hợp với xu hướng hiện đại hóa hợp tác về tương trợ tư pháp ngày nay; về sự hỗ trợ tích cực của Bạn trong việc thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa 2 Bộ đã ký năm 2012, đặc biệt là Chương trình hợp tác giữa 2 Bộ giai đoạn 2018-2019.

Bộ trưởng Lê Thành Long khẳng định mong muốn của Bộ Tư pháp Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với Bộ Tư pháp Hungary,  tương xứng với cấp độ Đối tác toàn diện giữa hai  mới được thiết lập.

Về phía Hungary,  Bộ trưởng Tư pháp Lát-xlô Trô-va-ki khẳng định quan điểm sẵn sàng hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm cho Việt Nam trong cải cách pháp luật và cải cách tư pháp.

Về định hướng hợp tác thời gian tới, hai Bộ trưởng gợi mở 1 số ý tưởng sau:

- BTP Hungary hỗ trợ Bộ Tư pháp Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm về luât hành chính, tập trung vào hoàn thiện tổ chức các cơ quan nhà nước; ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hành chính và dịch vụ công nhằm góp phần thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam về sắp xếp lại bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả;

- Hai Bộ tiếp tục phối hợp tổ chức hội nghị về pháp luật đầu tư (tiếp nối hội nghị lần thứ nhất đã tổ chức tại Hungary vào nnăm 2017) nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp mỗi nước hiểu rõ pháp luật đầu tư, kinh doanh của nhau.

Cuộc gặp đã diễn ra trong không khí chân tình, hữu nghị. Hy vọng rằng thời gian tới quan hệ hợp tác giữa 2 Bộ Tư pháp ngày càng được tăng cường nâng lên một tầm cao mới, xứng đáng với tình hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc được vun đắp trong suốt 68 năm qua.

Đọc thêm