Kiểm tra hơn 22.000 đảng viên tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên

(PLO) - Ngày 16/7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương (TƯ) đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 khu vực miền Trung - Tây Nguyên. 
Toàn cảnh hội nghị (Ảnh Thế Phong/Chinhphu.vn)
Toàn cảnh hội nghị (Ảnh Thế Phong/Chinhphu.vn)

Theo Báo cáo tại Hội nghị, từ đầu năm tới nay, cấp ủy các cấp tại miền Trung-Tây Nguyên đã tiến hành kiểm tra 2.618 tổ chức đảng. Kết luận 66 tổ chức đảng có khuyết điểm, vi phạm và thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng tại tỉnh Khánh Hòa.

Kiểm tra 22.358 đảng viên, phát hiện 150 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm và thi hành kỷ luật 13 đảng viên. Đối với các tổ chức đảng, nội dung vi phạm chủ yếu ở quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ, việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng.

Còn đối với đảng viên, việc vi phạm chủ yếu là chấp hành chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác quản lý, lãnh đạo… 

Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TƯ Lê Thị Thủy, nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban Kiểm tra các cấp trong 6 tháng cuối năm là tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết TƯ 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kịp thời phát hiện các sai phạm, chú trọng các vấn đề bức xúc, nổi cộm tại địa phương.

Đọc thêm