Kỳ họp đầu tiên của Khóa 14, các ĐBQH sẽ bàn về vấn đề gì?

(PLO) - Dự kiến ngày 20/7 các đại biểu của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14 sẽ  tiến hành kỳ họp đầu tiên. Phần lớn thời gian của Kỳ họp này sẽ để xem xét, quyết định tổ chức, nhân sự .
Kỳ họp đầu tiên của Khóa 14, các ĐBQH sẽ bàn về vấn đề gì?
Tại cuộc họp của UBTVQH diễn ra trong tháng 6 vừa qua, Tổng Thư ký QH, Chủ nhiệm Văn phòng QH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, kỳ họp thứ nhất, QH khóa XIV dự kiến diễn ra trong 9 ngày, từ ngày 20 - 30/7/2016.
Việc xem xét, quyết định tổ chức, nhân sự cấp cao của Nhà nước là nội dung trọng tâm của kỳ họp đầu nhiệm kỳ, nên phần lớn thời gian của kỳ họp thứ 1, quốc hội khóa 14 sẽ dành cho việc xem xét, quyết định về công tác nhân sự.

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và các chức danh cấp cao trong bộ máy Nhà nước cho nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Ngoài vấn đề nhân sự, các đại biểu quốc hội cũng sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát năm 2017, Nghị quyết về thành lập đoàn giám sát chuyên đề.

Trong kỳ họp đầu tiên, các Đại biểu quốc hội khóa 14 sẽ nghe báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2016, các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước 6 tháng cuối năm 2016;
Đặc biệt, tại kỳ họp Quốc hội sẽ nghe báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu QH khóa 14 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2020; kết quả xác nhận tư cách đại biểu QH…

Kỳ họp thứ 1 Quốc hội khóa 14 dự kiến kéo dài trong 9 ngày  từ 20/7 đến 29/7/ 2016.

Đọc thêm