Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV tiếp tục họp theo 2 đợt

(PLVN) - Tổng Thư ký Quốc hội (QH), Chủ nhiệm Văn phòng QH Nguyễn Hạnh Phúc đã có văn bản thông báo về Kết luận của Ủy ban Thường vụ QH tại phiên họp thứ 46 (tháng 7/2020). 
 Phiên họp thứ 46 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Phiên họp thứ 46 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trong đó, về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10, Ủy ban Thường vụ QH cơ bản nhất trí với Báo cáo của Tổng Thư ký QH về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 10 và lưu ý một số vấn đề như tiếp tục tổ chức kỳ họp thứ 10 theo 2 đợt (đợt 1 họp trực tuyến, đợt 2 họp tập trung tại Nhà QH) và khai mạc kỳ họp đúng thời gian theo quy định (ngày 20/10/2020); nghiên cứu bố trí nội dung kỳ họp theo nguyên tắc đợt 1 tiến hành thảo luận một số nội dung, đợt 2 tiến hành các nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước; chất vấn; nhân sự; thông qua luật, nghị quyết... bảo đảm sự linh hoạt, phù hợp với hoạt động đối ngoại của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Ủy ban Thường vụ QH cũng lưu ý nghiên cứu để có thể điều chỉnh thời gian của một số nội dung cho phù hợp, như giảm thời gian chất vấn và trả lời chất vấn (từ 3 xuống 2,5 ngày); tăng thời gian thảo luận các dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (từ 0,5 lên 1 ngày); giảm thời gian thảo luận ở tổ, tăng thời gian thảo luận ở hội trường; xin ý kiến đại biểu QH về việc giảm thời gian phát biểu tại hội trường từ 7 phút xuống 5 phút vừa để tạo điều kiện cho nhiều đại biểu tham gia phát biểu vừa đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng ý kiến. 

Đọc thêm