Lái xe biển xanh không chấp hành hiệu lệnh, tát cảnh sát

Không tuân thủ hiệu lệnh phân luồng giao thông của lực lượng chức năng, ông Nguyễn Duy Thanh (SN 1975,  lái xe của Thanh tra Bộ Lao Động, Thương Binh và Xã hội (LĐ - TB & XH) còn tát vào mặt cảnh sát. 
Lái xe biển xanh không chấp hành hiệu lệnh, tát cảnh sát

Sáng 20/1, đại diện CQĐT CAQ Long Biên, Hà Nội cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xem xét, khởi tố Nguyễn Duy Thanh (SN 1975), quê quán Phú Thọ, về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 18/1, tổ công tác liên ngành Cảnh sát giao thông và Cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ phân làn phương tiện để tránh xung đột, ùn tắc tại khu vực chân cầu Chương Dương, thuộc địa bàn phường Bồ Đề, quận Long Biên, hướng đi Bát Tràng.

Ô tô được hướng dẫn rẽ hướng khác, tuy nhiên, ông Nguyễn Duy Thanh điều khiển xe ô tô Fortuner biển xanh 80A – 011.72 không chấp hành hiệu lệnh.

Thậm chí khi bị yêu cầu dừng xe, nhắc nhở, ông Thanh đã rồ ga, đạp phanh, rồi bất ngờ hạ cửa kính bên lái, tát vào mặt một Cảnh sát cơ động.

Thông tin về vụ việc được tổ công tác liên ngành báo đến Công an phường Bồ Đề và Cơ quan điều tra Công an quận Long Biên.

Phía Công an cho biết, khi điều khiển xe và hành hung cảnh sát, ông Thanh không sử dụng chất kích thích. Ông Thanh khai hạ kính xe, tát Cảnh sát cơ động là do… "bực mình”.

Ông Nguyễn Duy Thanh làm việc tại Thanh tra Bộ LĐ - TB & XH khoảng 10 năm.

Thanh tra Bộ LĐ - TB & XH cũng đã cử cán bộ đến làm việc với cơ quan công an để phối hợp làm rõ vụ việc.

Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên (Hà Nội) đang củng cố hồ sơ để xem xét, khởi tố Nguyễn Duy Thanh về hành vi Chống người thi hành công vụ. 

Đọc thêm