Lan tỏa từ hội thi tuyên truyền viên pháp luật

(PLO) - Các “sỹ tử” về tham gia Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật của Sư đoàn 324 với khí thế thi đua, tranh tài và học hỏi lẫn nhau sôi nổi.
Trung tá Đoàn Xuân Bường - Phó Chính ủy Sư đoàn 324 trao Giấy khen cho các thí sinh đạt giải
Trung tá Đoàn Xuân Bường - Phó Chính ủy Sư đoàn 324 trao Giấy khen cho các thí sinh đạt giải

Mặc dù chưa đến giờ khai mạc Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật Sư đoàn năm 2016 nhưng 26 “sỹ tử” đến từ các cơ quan, đơn vị trong toàn Sư đoàn có mặt từ rất sớm. Trên nét mặt tuy có chút lo lắng song ai cũng quyết tâm đem hết tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt phần thi của mình.

Chuẩn bị chu đáo

Trung tá Đoàn Xuân Bường - Phó Chính ủy Sư đoàn, Trưởng ban Chỉ đạo hội thi - cho biết: “Ngay sau khi có kế hoạch của Quân khu, chúng tôi đã chỉ đạo Phòng Chính trị chủ động nghiên cứu, tham mưu, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các đơn vị cơ sở tổ chức hội thi chặt chẽ, nghiêm túc, đồng thời làm tốt mọi công tác chuẩn bị phục vụ Hội thi cấp Sư đoàn đạt chất lượng tốt. Các thí sinh dự thi cấp Sư đoàn đều là những “hạt giống đỏ” được lựa chọn qua hội thi của các đơn vị”. 

Thông qua hội thi nhằm giúp Sư đoàn kiểm tra lại chất lượng, năng lực, trình độ đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật ở các cơ quan, đơn vị. Từ đó, có kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, phương pháp tuyên truyền; góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng nói chung, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nói riêng trong thời gian tới.

Thượng úy Nguyễn Phước Long - Trung đội trưởng Đại đội 5, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 3 - rất tự tin, tâm sự: “Lần đầu tiên tham gia hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật tôi vẫn có nhiều bỡ ngỡ song được sự quan tâm, động viên, giúp đỡ của cán bộ các cấp, nhất là đồng chí đồng đội, tôi quyết tâm đem hết tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt phần thi của mình”. 

Lựa chọn nội dung mới để tuyên truyền

Mở đầu phần thi của mình, Trung úy Lê Quang Mạnh - Chính trị viên phó Đại đội 5, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 335 - nhắc lại câu nói của Bác Hồ: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới Đảng, Nhà nước ta đã sửa đổi, ban hành nhiều văn bản luật; trong đó có “Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015”, được Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 19/6/2015 và có hiệu lực từ 01/01/2016. Luật này có 9 chương, 62 điều, Luật mới đã kế thừa có chọn lọc Luật cũ, được sắp xếp, trình bày chặt chẽ, khoa học hơn.

Để diễn đạt những điều mới trong Luật Nghĩa vụ quân sự, Lê Quang Mạnh đưa ra ví dụ tại Điều 10 các hành vi bị nghiêm cấm đó là: “Trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự, chống đối, cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự; gian dối trong khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định nghĩa vụ quân sự…”.

Bước ra từ phòng thi, Mạnh cho hay: “Mặc dù Ban Giám khảo đánh giá nội dung tuyên truyền tốt, trả lời câu hỏi phụ liên hệ sát với bản thân, tình hình đơn vị nhưng tôi vẫn chưa hài lòng vì còn một số lỗi như nói lặp, nhả câu, ngắt câu có nơi chưa đúng mà nguyên nhân vẫn là do tâm lý. Tuy nhiên, qua hội thi cảm thấy mình trưởng thành hơn, tự tin hơn và được giao lưu, học hỏi nhiều kinh nghiệm hay từ các đơn vị bạn”.

Phần lớn các “ứng viên” lựa chọn những nội dung Luật liên quan đến quân sự như Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức Quốc phòng, Quyết định 04 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng… để tuyên truyền.

Thượng úy Hà Sỹ Dũng - Chính trị viên Đại đội 3, Tiểu đoàn 18 thông tin - chọn chuyên đề “Luật Giao thông đường bộ năm 2008” để dự thi. Dũng bộc bạch: “Đất nước ta đang trong thời kỳ đổi mới. Bên cạnh những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh thì một vấn đề đang kìm hãm sự phát triển là tai nạn giao thông.

Chiến tranh đã lùi xa, vậy mà hàng ngày, hàng giờ sinh mạng của nhiều người dân vô tội vẫn ra đi trên mọi nẻo đường, nhiều gia đình tột cùng nỗi đau vì những tai nạn đáng tiếc xảy ra. Do vậy, tôi muốn tuyên truyền nội dung này để “đánh thức lương tâm” mỗi chúng ta phải luôn chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ”.

Qua hội thi lần này, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức đã phát hiện nhiều đồng chí có năng khiếu tuyên truyền, trình bày sâu sắc, mạch lạc, có sức truyền cảm, thu hút người nghe, có tính chiến đấu cao và 100% các thí sinh đã sử dụng khá thành thạo thiết bị trình chiếu Powerpoint. Kết thúc hội thi, Sư đoàn đã tặng Giấy khen cho các đồng chí đạt giải nhất, nhì, ba và trao 15 Giấy chứng nhận báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật giỏi cấp Sư đoàn, đồng thời lựa chọn được 9 đồng chí tham gia hội thi cấp Quân khu thời gian tới...

Đọc thêm