Lạng Sơn tổ chức hàng loạt sự kiện kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri

(PLVN) - Từ những năm 1939 – 1940, từng là Uỷ viên Ban Thường vụ Xứ uỷ Bắc Kỳ; Chỉ huy trưởng Đội Du kích Bắc Sơn, ông Lương Văn Tri xứng đáng là nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. Nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri (17/8/1910 - 17/8/2020), nhiều hoạt động kỷ niệm ý nghĩa đã được diễn ra.
Tượng đài Lương Văn Tri tại thị trấn huyện Văn Quan.
Tượng đài Lương Văn Tri tại thị trấn huyện Văn Quan.

Sáng nay, 17/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lạng Sơn, Tỉnh Ủy, HĐND, UBND tỉnh Lạng Sơn đã long trọng tổ chức kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri. Tại lễ kỷ niệm, bà Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đọc diễn văn ôn lại cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của đồng chí Lương Văn Tri, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất, người con ưu tú của nhân dân các dân tộc Lạng Sơn đã chiến đấu, cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Trong dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, bà Lâm Thị Phương Thanh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho đại diện nhân dân và lãnh đạo huyện Văn Quan.

Ông Nguyễn Đình Đại- Bí thư huyện ủy Văn Quan và bà Lương Mai Tú- Chủ tịch UBND huyện Văn Quan đại diện nhân dân trong huyện nhận Huân chương Lao động hạng Nhì (Ảnh: UBND tỉnh Lạng Sơn)
Ông Nguyễn Đình Đại- Bí thư huyện ủy Văn Quan và bà Lương Mai Tú- Chủ tịch UBND huyện Văn Quan đại diện nhân dân trong huyện nhận Huân chương Lao động hạng Nhì (Ảnh: UBND tỉnh Lạng Sơn)

Ở Lạng Sơn, cùng với đồng chí Hoàng Văn Thụ thì Lương Văn Tri là nhà cách mạng mang tầm vóc dân tộc. Theo các tư liệu lịch sử, đồng chí Lương Văn Tri, dân tộc Tày, sinh ngày 17/8/1910 tại làng Bản Hẻo, tổng Mỹ Liệt, châu Văn Uyên (nay là thôn Bản Hẻo, xã Trấn Ninh, huyện Văn Quan).

Thủa nhỏ, Lương Văn Tri được học chữ Hán – Nôm, chữ quốc ngữ tại trường làng. Nhờ thông minh, học giỏi, Lương Văn Tri được học tại Trường Tiểu học Pháp – Việt Lạng Sơn. Thời gian đó, Lương Văn Tri tích cực tham gia hoạt động nhóm thanh niên yêu nước, trở thành nhân tố nòng cốt trong phong trào đấu tranh đòi thực dân Pháp thả nhà yêu nước Phan Bội Châu (1925) và để tang nhà yêu nước Phan Chu Trinh (1926).

Để tưởng nhớ công ơn ông, huyện Văn Quan có trường cấp 3 mang tên Lương Văn Tri; một khuôn viên mang tên Lương Văn Tri được khắc tượng đài ông. Tại thành phố Lạng Sơn, một con đường dài hơn 1km cũng được đặt tên là Lương Văn Tri...

Lãnh đạo UBND huyện Văn Quan cho biết, để ghi nhớ công ơn lớn lao của đồng chí Lương Văn Tri, huyện Văn Quan đã có kế hoạch mở rộng khuôn viên tượng đài Lương Văn Tri tại thị trấn Văn Quan từ hơn 6.000 m2 lên 35.000 m2. Đây sẽ là công trình văn hóa hiện đại, đẹp nhất huyện.

Tháng Giêng năm 1928, Lương Văn Tri bí mật sang Trung Quốc liên lạc với Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên ở Bằng Tường. Năm 1929, đồng chí được kết nạp vào Đông Dương Cộng sản Đảng; sau đó, đồng chí được phân công về vùng biên giới Việt – Trung để gây dựng, phát triển các cơ sở quần chúng trung kiên; được cử đi học trường quân sự chính trị Quốc dân Đảng ở Nam Ninh.

Năm 1939, Lương Văn Tri được cử tham gia Xứ ủy Bắc kỳ, là Ủy viên Ban Thường vụ Xứ ủy Bắc kỳ, phụ trách công tác quân sự. Năm 1940, ông được Trung ương Đảng và Xứ ủy Bắc kỳ phân công làm Chỉ huy trưởng Đội Du kích Bắc Sơn và trực tiếp chỉ đạo xây dựng căn cứ địa Bắc Sơn - Võ Nhai.

Ngày 25/7/1941, thực dân Pháp tiến hành một cuộc đàn áp khốc liệt quy mô lớn để hòng “tát nước bắt cá” tiêu diệt Đội cứu quốc quân Bắc Sơn. Trong cuộc chiến đấu anh dũng, đồng chí Lương Văn Tri trúng đạn bị thương nặng, bị địch bắt và giam ở nhà tù Cao Bằng. Kẻ địch đã dùng mọi thủ đoạn cực hình, hòng buộc đồng chí phải khai báo hoạt động của tổ chức, nhưng đồng chí vẫn giữ vững khí tiết của người cộng sản.

Trong một tháng giam cầm, tra tấn dã man, kẻ địch vẫn không khuất phục được ông. Ngày 29/9/1941, Lương Văn Tri đã anh dũng hy sinh, để lại tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, người chiến sĩ cộng sản kiên cường, bất khuất, quên mình vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Người chiến sĩ Lương Văn Tri ngã xuống khi mới 31 tuổi. Hiện, ngôi nhà của ông ở quê xã Trấn Ninh (Văn Quan) được lưu giữ. 

Tại Hội thảo khoa học "Đồng chí Lương Văn Tri - Người chiến sĩ cộng sản kiên trung, người con ưu tú của quê hương Lạng Sơn" do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Lạng Sơn phối hợp tổ chức mới đây, ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư TW Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá cao cuộc đời hoạt động cách mạng phong phú, phẩm chất, tài năng, đạo đức của đồng chí Lương Văn Tri đối với sự phát triển cách mạng của Đảng và dân tộc.

Ông Thắng đề nghị nghiên cứu đầy đủ, toàn diện về cuộc đời đồng chí Lương Văn Tri, từ đó hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng xem xét công nhận bổ sung đồng chí Lương Văn Tri vào danh sách những nhà Lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.

Đọc thêm