Lãnh đạo Bộ Giáo dục ''tiết lộ' đề thi THPT Quốc gia 2016

(PLO) - Chỉ còn vài ngày nữa, gần 900 ngàn thí sinh trên toàn quốc sẽ bước vào kì thi THPT quốc gia, Thứ  trưởng  Bộ  Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga cho biết: “Cấu trúc đề thi năm nay không khác năm 2015, nên các em không phải lo lắng. Chỉ tập trung ôn thi thật tốt. Nội dung đề thi chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12. Đề thi năm nay không đánh đố, không có những câu hỏi yêu cầu thí sinh phải học thuộc lòng”...
Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 diễn ra từ ngày 1 đến ngày 4/7.
Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 diễn ra từ ngày 1 đến ngày 4/7.

Đề thi có sự phân hóa

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Bùi Văn Ga, đến thời điểm này đề thi đã được xây dựng xong. Bộ GD-ĐT đã thực hiện sớm hơn 3 ngày so với những mùa thi trước bởi khâu vận chuyển và in sao đề thi phức tạp hơn khi triển khai tại 63 tỉnh, thành. Với thời gian nhiều hơn, các cụm thi có thể tùy thuộc vào tình hình giao thông, thời tiết để vận chuyển đề thi. 

Thứ trưởng Ga nhấn mạnh, đề thi quốc gia năm 2016 có nội dung nằm trong chương trình THPT, chủ yếu ở lớp 12. Các câu hỏi mức độ cơ bản trong đề thi chiếm khoảng 60%, đảm bảo các thí sinh làm bài đạt mức điểm đủ để công nhận tốt nghiệp THPT. Các câu hỏi mức độ nâng cao chiếm khoảng 40% để phục vụ mục đích tuyển sinh đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ).

Cấu trúc đề thi năm nay không khác năm 2015, nên các em không phải lo lắng, chỉ tập trung ôn thi thật tốt. Nội dung đề thi chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12. Đề thi năm nay không đánh đố, không có những câu hỏi yêu cầu thí sinh phải học thuộc lòng. Sau khi có kết quả, các em dựa vào đó cân nhắc chọn ngành, chọn trường phù hợp với sức mình.

32% thí sinh “từ chối” thi đại học

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 diễn ra từ ngày 1 đến ngày 4/7, với 8 môn thi, bao gồm: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngoại ngữ.

Các môn Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý thi theo hình thức tự luận; các môn Vật lý, Hoá học, Sinh học thi theo hình thức trắc nghiệm; các môn Ngoại ngữ thi viết và trắc nghiệm.

Bộ GD-ĐT vừa công bố những con số thống kê của kỳ thi THPT quốc gia 2016. Năm nay, 286.129 thí sinh từ chối thi đại học, chiếm tỷ lệ 32%. Kỳ thi THPT quốc gia năm nay, cả nước có 120 cụm thi, gồm 70 cụm thi do các trường đại học chủ trì và 50 cụm thi do các Sở GD&ĐT chủ trì.

Đồng thời, trong buổi kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tại một số địa phương, Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ cũng chia sẻ, đề thi tốt nghiệp THPT năm 2016 có sự phân hóa, từ cơ bản đến khó, đến rất khó.

Do đó, việc xét tuyển hoặc xét tốt nghiệp phụ thuộc vào bảng điểm. Ví dụ, quy định bài thi 10 điểm, thí sinh chỉ đạt 5 điểm là đỗ tốt nghiệp. Còn trên 5 điểm tùy theo từng trường ĐH quy định điểm xét tuyển.

Cũng theo ông Nhạ, về nguyên tắc, đề thi năm nay có sự phân hóa rất rõ, đảm bảo những học sinh chỉ học những kiến thức cơ bản là sẽ đỗ tốt nghiệp còn những thí sinh muốn xét tuyển đại học thì khác. Năm nay, Bộ GD-ĐT sẽ hạn chế trường hợp có những thí sinh điểm rất cao nhưng không đỗ ĐH.

Thí sinh đừng nghĩ tới “chiêu trò”

Theo lãnh đạo Bộ GD-ĐT, năm nay, số thí sinh có nhu cầu vào ĐH, CĐ giảm hơn so với năm ngoái. Trong khi đó, nhu cầu chỉ tiêu của các trường ĐH vẫn còn cao nên các thí sinh không phải quá lo lắng về việc đỗ hay trượt mà cứ tự tin, bình tĩnh nhưng phải hết sức nghiêm túc trong thi.

“Thí sinh bình tĩnh vì đây là dịp để kiểm tra kiến thức. Những học sinh nắm vững kiến thức cơ bản đều đỗ tốt nghiệp. Nếu thí sinh cứ nghĩ đến các “chiêu trò” thường xác suất rủi ro sẽ trượt hoặc bị hình phạt”, Bộ trưởng nhắn gửi.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cũng lưu ý kỳ thi THPT quốc gia năm nay, các địa phương, các trường ĐH được phân công chuẩn bị kỹ, thực hiện theo quy chế thi đã ban hành. Ông cũng yêu cầu các cụm thi, điểm thi cần lưu ý tính minh bạch công bằng, vì vậy công tác an ninh trong kỳ thi cần được hết sức quan tâm. Đồng thời, các Hội đồng thi phải chú ý tới trách nhiệm và sự chuyên nghiệp của giám thị, cần tập huấn kỹ lưỡng cho đội ngũ này.

Về công tác chấm chi, theo Bộ trưởng, để đảm bảo chấm thi khách quan, công bằng, Bộ đã chỉ đạo barem chấm thi chấm lẻ đến 0,25 điểm. Đồng thời, Bộ đưa phần mềm chấm thi làm tròn đến hai chữ số, giúp giáo viên chấm thi những môn khoa học xã đều hiểu như nhau về mức điểm, thang điểm. “Bộ luôn đảm bảo tính chính xác công bằng cho thí sinh, không phân biệt các thí sinh dự thi để xét tuyển ĐH hay thí sinh chỉ xét tốt nghiệp”, ông Nhạ cho hay.

Lãnh đạo Bộ cũng cho biết, tất cả các cụm thi trong cả nước, kể cả các cụm thi do các trường ĐH chủ trì hay các cụm thi do Sở GD-ĐT chủ trì đều được tổ chức trong một khuôn khổ. Các cụm thi sẽ thực hiện cùng một quy chế và cùng một quy trình kỹ thuật giống nhau. Các cụm thi đều có sự tham gia của các trường ĐH, các sở GD-ĐT.

Đọc thêm