Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai dâng hương, báo công nhân kỷ niệm 130 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

(PLVN) -Tại buổi lễ dâng hương, dâng hoa, đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020), sáng 19/5, Đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai do ông Nguyễn Phú Cường – UV BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn, cùng đông đảo các lực lượng vũ trang, tầng lớp nhân dân đã đến dâng hương, báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cùng tham dự có ông: Hồ Thanh Sơn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, ông Cao Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh uy, chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể.

Đoàn lãnh đạo tỉnh Đồng Nai dâng hương, dâng hoa lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Văn miếu Trấn Biên (TP Biên Hòa)
Đoàn lãnh đạo tỉnh Đồng Nai dâng hương, dâng hoa lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Văn miếu Trấn Biên (TP Biên Hòa) 

Tại Văn miếu Trấn Biên (TP Biên Hòa) đoàn đã thành kính dâng hương, dâng hoa lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và dành phút mặc niệm bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn trước công lao to lớn của Người. Tiếp nối truyền thống đó, lãnh đạo và nhân dân tỉnh Đồng Nai nguyện cống hiến năng lực, trí tuệ và nhiệt huyết của mình để xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, lớn mạnh.

Cùng ôn lại những quá khứ hào hùng của dân tộc cùng công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công cuộc cứu dân, cứu nước, bằng tấm lòng yêu nước nồng nàn, khát vọng giành độc lập cho Tổ quốc, tự do cho đồng bào, Người đã quyết chí ra đi tìm đường cứu nước, bôn ba khắp năm châu bốn biển, vừa lao động, học tập, vừa quan sát, nghiên cứu lý luận và kinh nghiệm các cuộc các mạng điển hình trên thế giới, nhất là hòa mình vào cuộc sống của những người cần lao.

Vượt qua muôn vàn khó khăn cách trở, với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập vào năm 1930 đã đánh dấu bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng nước nhà từ đó dẫn tới những thắng lợi vẻ vang của dân tộc, thống nhất đất nước.

Ông Nguyễn Phú Cường – UV BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Ông Nguyễn Phú Cường – UV BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Phú Cường nhấn mạnh: “Chúng ta càng phải tiếp tục quán triệt sâu sắc nhiều vấn đề mà Bác Hồ kính yêu đã luôn chú tâm thực hiện, và răn dạy. Trong đó đặc biệt kiên định độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”.

“Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng để Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, luôn xứng đáng với vai trò lãnh đạo và niềm tin của nhân dân, mỗi cán bộ, Đảng viên càng phải chú trọng nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, thấm nhuần yêu cốt lõi “Đảng ta không có lợi ích nào khách ngoài lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân”, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Ông Cao Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng bằng khen cho các đơn vị.
 Ông Cao Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng bằng khen cho các đơn vị.

Cũng nhân dịp này, UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã tiến hành tổ chức khen thưởng đối với 22 tổ chức và 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05/CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Đọc thêm