Lãnh sự danh sự Nam Phi tại TP HCM tặng 5 căn nhà cho lực lượng hải quân Việt

(PLO) - Ngày 18/3, Văn phòng Lãnh sự quán Nam Phi tại TP HCM tổ chức Lễ họp mặt nhân kỷ niệm 23 năm Ngày Quốc khánh Nam Phi (27/4/1994 – 27/4/2017). Đến dự có bà Trương Mỹ Hoa -  nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”. 
Lãnh sự danh sự Nam Phi tại TP HCM tặng 5 căn nhà cho lực lượng hải quân Việt

Tại buổi lễ, Lãnh sự danh dự Cộng hòa Nam Phi tại TP HCM bà Đỗ Thị Kim Liên đã chia sẻ về ý nghĩa của Ngày Tự do Nam Phi đối với dân tộc Nam Phi nói riêng và đối với những người yêu chuộng công lý, hòa bình, tự do và độc lập trên toàn thế giới nói chung.

“Nam Phi luôn có vị trí quan trọng trong chính sách chung của Việt Nam đối với khu vực, tuy nhiên do khoảng cách địa lý và rào cản ngôn ngữ nên tiềm năng hợp tác song phương vẫn chưa được khai thác triệt để” - bà Liên cho biết. 

Theo bà Liên, trong thời gian gần đây, với nỗ lực tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại - đầu tư giữa Chính phủ hai nước thì cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Nam Phi đã tăng cường hợp tác đầu tư. Hiện, nhu cầu sử dụng hàng hóa từ Việt Nam của Nam Phi ngày càng tăng, đặc biệt là các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam như giày dép, dệt may, cà phê, gạo, đá quý và kim loại quý, gỗ...

Dịp này, Lãnh sự danh dự Nam Phi tại TP HCM bà Đỗ Thị Kim Liên cùng Bảo hiểm Viễn Đông (VASS) trao tặng 5 căn nhà cho các chiến sĩ Hải quân đang làm nhiệm vụ bảo vệ vùng biển Hoàng Sa – Trường Sa với số tiền 350 triệu đồng, thông qua Quỹ học bổng Vừ A Dính và CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”. 

Đọc thêm