Liên tục cứu tàu cá gặp sự cố trên biển

(PLO) - Sáng 28/3, Đồn Biên Phòng 148 Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) phối hợp với Hải đội 101 (Bộ tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1) bàn giao tàu cá cho ngư dân Hoàng Đình Thành ở Xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu.
Hình minh họa
Hình minh họa

Trước đó, khi tàu cá mang số hiệu NA 90314 TS đang đánh bắt cá tại khu vực Đông Nam đảo Bạch Long Vĩ, Hải Phòng bị hỏng máy. Sở chỉ huy Bộ tư lệnh vùng Cảnh sát biển đã cử tàu cá cùng các chiến sỹ ra khơi tìm kiếm kiếm cứu nạn.

Khoảng 0h30 ngày 27/3 tàu cứu hộ tiếp cận được với tàu cá NA 90314 TS. Do sự cố không thể khắc phục được nên các cảnh sát biển đã tiến hành đưa 8 thuyền viên lên tàu cứu hộ và lai dắt tàu cá gặp nạn về cảng.

Một diễn biến khác, vào 17h ngày 27/3, tàu cá mang số hiệu NA91568TS do anh Hồ Bá Mạnh (xã Tiến Thủy, Quỳnh Lưu) làm thuyền trưởng đang kéo lưới đánh cá băng máy tời tại tọa độ 18 độ 40'N – 106 độ 39' E (vùng biển Nghệ An) thì bất ngờ dây tời bị đứt, dây tời đập mạnh vào người anh Hòa (thuyền viên) khiến anh này bất tỉnh.

Chủ tàu cá lập tức cho tàu quay vào đất liền để đưa nạn nhân đi cấp cứu, khi tàu về đến gần cảng Lạch Quèn, do triều cường xuống thấp nên Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận đã điều ca nô ra tiếp ứng kịp thời.

Trước đó, như Báo PLVN đã đưa, các ngày 17/3 và 21/3, 2 tàu cá của ngư dân huyện Quỳnh Lưu đang đánh cá trên biển cũng xảy ra đứt cáp tời. Hậu quả làm 2 người tử vong và 3 người khác bị thương nặng. 

Đọc thêm