Loay hoay khắc phục sự cố sập cần cẩu dự án đường sắt

(PLO) - Lúc 18g10' chiều 12/5, cơ quan chức năng đang giải phóng hiện trường. Đường Cầu Giấy vẫn bị cấm hai chiều, giao thông hỗn loạn.
Loay hoay khắc phục sự cố sập cần cẩu dự án đường sắt
Như PLVN đã đưa tin, vào khoảng 16h15' ngày 12/5, tại công trường thi công tuyến đường sắt trên cao Ga Hà Nội - Nhổn - một chiếc máy xúc đang di chuyển đã va chạm với cần cẩu. 
Vụ va chạm này khiến chiếc cần cẩu đổ sập vào nhà 359, 361 Cầu Giấy, đoạn dây cáp của cần cẩu bị đứt quật vào hai người đang lưu thông trên đường. 
Vụ tai nạn khiến 1 nam thanh niên và 1 phụ nữ mang bầu bị thương.
Toàn bộ thân cần cầu nặng cả chục tấn đè vào cửa hàng vàng bạc Tuấn Đãi (số 361 đường Cầu Giấy, Hà Nội.)
Ngay khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng cùng đội CSGT số 6 có mặt để phong tỏa hiện trường và điều tiết giao thông, nhưng tình trạng ùn tắc vẫn diễn ra do đang vào giờ cao điểm cuối buổi chiều.
Ông Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội, ông Vũ Văn Viên - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã ra hiện trường chỉ đạo việc khắc phục vụ việc sập cần cẩu.
Dưới đây là một số hình ảnh cứu hộ tại hiện trường PV PLVN ghi nhận được:
Hiện trường vụ sập cần cẩu công trình đường sắt Nhổn - ga Hà Nội lúc 16g40' chiều 12/5
 Hiện trường vụ sập cần cẩu công trình đường sắt Nhổn - ga Hà Nội lúc 16g40' chiều 12/5 
 
 
 
 
 
 
 
 
Công nhân đang chật vật cứu hộ.
 Công nhân đang chật vật cứu hộ.
 
 
Giao thông hỗn loạn trên tuyến đường xảy ra vụ việc.
Giao thông hỗn loạn trên tuyến đường xảy ra vụ việc. 
Trước đó, vào khoảng 18h ngày 10/5, tại công trường thi công ga số 4 tuyến đường sắt đô thị Nhổn – Ga Hà Nội (trước cửa nhà số 256 Hồ Tùng Mậu) một thanh dầm thép dài 9 mét, nặng 630kg đã rơi xuống mặt đường, chắn ngang dòng xe đang lưu thông phía dưới. 
Đáng chú ý, lúc này có 2 thanh niên đi xe máy kịp thời phanh gấp, dừng xe ngay sát vị trí thanh sắt rơi. Trong đó, một chiếc xe máy đã bị thanh sắt khổng lồ này sượt qua đầu xe. 
Sau vụ tai nạn, Ban quản lý dự án đường sắt đô thị Hà Nội đã yêu cầu tạm dừng công tác ép cừ tại ga số 4 chờ kết luận trong vòng 3 ngày tới. Vụ việc chưa kịp lắng xuống thì tiếp tục xảy ra vụ sập cần cẩu trên cùng tuyến đường gây bất an trong dư luận.

Sáng 12/5, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng vừa phê bình trưởng Ban quản lý Đường sắt đô thị (BQL ĐSĐT) Hà Nội và yêu cầu Sở Xây dựng phạt nhà thầu Posco cùng nhà thầu phụ.

Yêu cầu trên được ông Hùng đưa ra trong cuộc họp do ông chủ trì về sự cố rơi thanh cừ thép khi thi công ga số 4 dự án đường sắt đô thị thí điểm Hà Nội tuyến Nhổn - ga Hà Nội.

Sau khi nghe các bên liên quan báo cáo về sự cố, ông Nguyễn Quốc Hùng kết luận nguyên nhân gây ra sự cố rơi cừ thép (cừ lasen) là do nhà thầu thi công chưa bảo đảm các biện pháp an toàn trong quá trình thi công.

Báo PLVN sẽ tiếp tục cập nhật thông tin./.

Đọc thêm