Long trọng Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới và Giải phóng Cao Bằng

(PLVN) - Sáng 1/10, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Cao Bằng đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới 1950 và Giải phóng Cao Bằng (03/10/1950 – 03/10/2020). Đồng chí Phùng Quốc Hiển, Uỷ viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đến dự.
Toàn cảnh buổi lễ kỷ niệm
Toàn cảnh buổi lễ kỷ niệm

Tham dự có các đồng chí: Hà Ngọc Chiến, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên TƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; lãnh đạo các ban, bộ, ngành TƯ, cùng các lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ, Sở, ban ngành tỉnh Cao Bằng; các bà mẹ Việt Nam Anh hùng cùng đông đảo bà con nhân dân.

Đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm ông Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch tỉnh Cao Bằng đã điểm lại những diễn biến chính của chiến dịch biên giới và khẳng định: Thắng lợi của chiến dịch Biên giới năm 1950 mang ý nghĩa dân tộc và thời đại sâu sắc, là bước ngoặt quan trọng góp phần quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc ta. 

Đồng thời, đánh dấu một bước tiến nhảy vọt của Quân đội ta về nhiều mặt, đặc biệt về nghệ thuật quân sự, nghệ thuật chiến dịch, chiến thuật; là minh chứng đúng đắn cho đường lối kháng chiến “toàn dân, toàn diện, trường kỳ, dựa vào sức mình là chính” mà Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vạch ra ngay từ đầu cuộc kháng chiến.

Sự kiện nhằm ôn lại truyền thống lịch sử, cách mạng của nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng, tuyên truyền về ý nghĩa của chiến thắng Chiến dịch Biên giới năm 1950, chiến dịch có ý nghĩa lịch sử quan trọng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc, khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tinh thần anh dũng, mưu trí, quả cảm, vượt mọi khó khăn gian khổ, hy sinh của quân và dân ta đã làm nên thắng lợi của Chiến dịch Biên giới năm 1950.

Ôn lại truyền thống lịch sử, cách mạng của nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng trong 70 năm qua, những thành tựu to lớn mà nhân dân Cao Bằng đã đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong thời kỳ đổi mới, hội nhập kinh tế toàn cầu.

Tiếp tục giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước, tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới của Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta lựa chọn; khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý thức xây dựng quê hương đất nước đối với các thế hệ nhất là thế hệ trẻ phát huy truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Kịp thời cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân lập được nhiều thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp, chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ông Phùng Quốc Hiển, Uỷ viên TƯ Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội phát biểu tại buổi lễ

Ông Phùng Quốc Hiển, Uỷ viên TƯ Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ đồng chí Phùng Quốc Hiển, Uỷ viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng đã đạt được trong 70 năm qua.

Đồng chí đề nghị Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc  trong tỉnh hãy vận dụng sáng tạo những bài học lịch sử giành thắng lợi trong chiến thắng Biên giới 1950, giải phóng Cao Bằng, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương cội nguồn cách mạng vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các ban, bộ, ngành, cơ quan trung ương và các địa phương trên cả nước tiếp tục quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ Cao Bằng đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh – quốc phòng, cùng cả nước bứt phá vươn lên trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển. Là “phên giậu” vững chắc nơi biên cương phía Bắc của Tổ quốc.

Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh trao tặng Huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Cao Bằng" cho 70 cá nhân có nhiều thành tích trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh./.

Đọc thêm