Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 574: Chính quy, chuẩn hóa từ khu kỹ thuật…

(PLO) - Chuẩn bị tham gia Hội thi Tăng - Thiết giáp tốt toàn quân sẽ được tổ chức vào quý III năm 2017, được sự quan tâm hỗ trợ của cấp trên, Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 574 (Quân khu 5) đã và đang huy động mọi nguồn lực xây dựng khu kỹ thuật chính quy, xanh - sạch - đẹp.
Đại tá Võ Quế Phương, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 574 (thứ hai, trái qua) kiểm tra công tác bảo đảm kỹ thuật của đơn vị
Đại tá Võ Quế Phương, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 574 (thứ hai, trái qua) kiểm tra công tác bảo đảm kỹ thuật của đơn vị

“Lột xác” - đó là từ diễn tả chính xác những đổi thay mạnh mẽ của Khu kỹ thuật Lữ đoàn. Mới từ bên trong đến bên ngoài, từ cổng gác đến các nhà để xe. Hàng loạt công trình được xây dựng khang trang, kiên cố và đẹp mắt: cổng chính, 3 cổng phụ, nhà trực ban, cầu rửa xe Tăng-Thiết giáp, hệ thống phòng chống cháy nổ, bê tông hóa 15.000m² đường nội bộ… 

Từ đầu năm đến nay, Lữ đoàn đã đầu tư hơn 200 triệu đồng, huy động hàng ngàn ngày công của cán bộ, chiến sĩ cải tạo đất, trồng hơn 200 gốc sưa, bàng Đài Loan, dương liễu nhiều năm tuổi, đúc xi măng các con vật trang trí hươu, nai, linh dương, hổ, báo… Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ đơn vị đăng ký đảm nhận xây dựng công trình thanh niên - phụ nữ rộng 680m² (nằm trong khu  kỹ thuật) với thiết kế gồm cột mốc chủ quyền, các thảm cỏ cảnh, cụm cây bóng mát, bảng tin thi đua. 

Đặc biệt, “nội thất” bên trong có sự thay đổi rõ rệt. Tất cả các xe tăng, thiết giáp, xe công trình đều được sơn mới, đồng màu, sáng loáng. Trung tá Quách Mạnh Thắng - Chủ nhiệm kỹ thuật Lữ đoàn - cho biết: “Quản lý, khai thác phần lớn vũ khí trang bị kỹ thuật đều đã qua nhiều năm sử dụng để duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu, đơn vị luôn quan tâm chăm lo nhiệm vụ công tác kỹ thuật.

Hàng năm, Đảng ủy Lữ đoàn có nghị quyết chuyên đề, tập trung lãnh đạo công tác bảo đảm trang bị, huấn luyện, quản lý kỹ thuật. Kết hợp các nguồn kinh phí trên dưới cùng lo, năm 2015, đồng bộ được 31 xe tăng T54, 19 xe thiết giáp M113; năm 2016, bảo dưỡng thường xuyên hơn 5.000 lần/xe, đồng bộ 22 xe CY-100, 3 xe công trình; tường xuyên bảo đảm hệ sống kỹ thuật của vũ khí trang bị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện >= 0,92, từng bước ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, thống kê vũ khí trang bị kỹ thuật”.

Gắn việc triển khai thực hiện Cuộc vận động 50 với các phong trào thi đua, các cuộc vận động khác của đơn vị, cơ quan chính trị đã chủ động đưa nội dung “giữ tốt, dùng bền, an toàn, tiết kiệm” vào chương trình giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật hàng năm cho các đối tượng. Hình thức, phương pháp tiến hành ngày càng đa dạng hóa.

Ngoài việc tổ chức giáo dục chung, giáo dục theo chuyên đề, từng cấp đã cụ thể hóa nội dung của cuộc vận động vào sinh hoạt của các tổ chức; hàng quý, hàng năm Lữ đoàn đều sơ kết rút kinh nghiệm, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu để động viên, khích lệ phong trào ngày càng đi lên.

Khơi dậy và phát huy tiềm năng sáng tạo của bộ đội, hoạt động phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật của Lữ đoàn thu được hiệu quả thiết thực. Nhiều đề tài, sáng kiến nghiên cứu thành công đã được ứng dụng trong thực tiễn, tiêu biểu như: “Hệ thống xả khói mù trên xe T54”, “Kính ngắm hiệu chỉnh cho pháo 100mm trên xe tăng”, “Thiết bị thông nòng pháo xe tăng bằng điện”...

Đồng thời đơn vị duy trì có nền nếp bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất vũ khí trang bị kỹ thuật theo kế hoạch và thực hiện tốt xây dựng “chính quy - mẫu mực” ngành kỹ thuật; tham gia, giành nhiều giải cao trong các hội thi, hội thao do Quân khu 5, Binh chủng Tăng - Thiết giáp tổ chức.

Nâng cao chất lượng huấn luyện, bảo đảm tốt vũ khí trang bị kỹ thuật sẵn sàng chiến đấu là tiền đề để Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 574 hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phấn đấu xứng danh “quả đấm thép” của LLVT Quân khu 5 anh hùng… 

Đọc thêm