Lửa bùng phát lại trong đêm, Cần Thơ cầu viện TP HCM chữa cháy

Sau vài giờ âm ỉ, khoảng 21h hôm nay, lửa bất ngờ bùng phát trở lại dữ dội, lan sang khu dãy nhà chứa lông vũ của Công ty Kwong Lung - Mek. Chính quyền địa phương phải sơ tán hơn 100 hộ dân qua trường tiểu học gần đó. TP HCM cũng huy động nhân lực cùng trang thiết bị xuống hỗ trợ tỉnh bạn.
TP HCM và các tỉnh "chi viện" cho Cần Thơ chữa cháy.
TP HCM và các tỉnh "chi viện" cho Cần Thơ chữa cháy.

21h ngày 23/3, sau vài giờ chỉ còn âm ỉ, lửa bất ngờ bùng phát trở lại dữ dội, lan sang khu dãy nhà chứa lông vũ của Công ty Kwong Lung - Meko (chuyên về may mặc, thuộc Khu công nghiệp Trà Nóc). Đám cháy đe dọa khu dân cư kế bên. 

"Chúng tôi đã sơ tán hơn 100 hộ dân qua trường tiểu học cách đó khoảng 100 m để đảm bảo an toàn", ông Nguyễn Hùng Việt, Bí thư phường Trà Nóc, huyện Bình Thủy nói và cho biết đang tiếp tục sơ tán thêm khoảng 100 hộ dân nữa.

22h15, Cần Thơ phải cầu viện cả TP HCM hỗ trợ. Theo VnExpress, Cảnh sát PCCC TP HCM lập tức cử 50 cán bộ cùng 6 xe chữa cháy các loại và 3 tấn hóa chất xuống Cần Thơ hỗ trợ dập lửa.

Chiều 23/3, UBND TP Cần Thơ thông tin nhanh về vụ cháy  ở Công ty TNHH Kwong Lung – Meko (trụ sở tại Khu Công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ)

Đại tá Trần Đức Đình, Phó Giám đốc Sở Cảnh phòng cháy chữa cháy TP Cần Thơ cho biết, trong quá trình chữa cháy chỉ có một số chiến sĩ bị thương nhẹ ở chân tay, đã băng bó và tiếp tục công tác cứu nạn cứu hộ.

Ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ thông tin về vụ cháy.
Ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ thông tin về vụ cháy.

Thành phố đã sử dụng tất cả các nguồn lực, các phương tiện để phục vụ công tác chữa cháy. Khó khăn trong vụ cháy này là Cần Thơ thiếu phương tiện tiếp cận cao tầng để chữa cháy (xe thang).

Đại tá Đình cho biết thêm, lực lượng chức năng đã khống chế không cho cháy lan sang các khu kề cận. Đơn vị đã xin chỉ đạo của Cục C66 Bộ Công an và xin chi viện Phòng cứu nạn cứu hộ của Quân khu 9 và lực lượng phòng cháy chữa cháy của các tỉnh Hậu Giang, An Giang và Vĩnh Long. 

Có 26 phương tiện trực tiếp tham gia chữa cháy với hơn 200 chiến sĩ tham gia chữa cháy. Khu vực xuất phát vụ cháy là tầng 5 của nhà xưởng, có diện tích vào khoảng trên 1.800m2, địa điểm xảy ra cháy có chứa nhiều chất dễ cháy, vải sợ, bông ép... nên lửa nhanh chóng bùng cháy dữ dội, phát triển ra nhiều hướng, kèm theo khói đen dày đặc và khí độc. Do đặc điểm đám cháy ở trên cao, diện tích đám cháy rộng cộng với điều kiện gió lớn nên gây nhiều khó khăn cho công tác triển khai lực lượng chữa cháy, đám cháy diễn biến phức tạp.

Ông Đào Anh Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, “đây là vụ cháy lớn trên địa bàn thành phố và gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng chữa cháy. Lãnh đạo TP sau khi nhận được tin đã có mặt phối hợp các lực lượng triển khai các giải pháp dập tắt đám cháy. Tuy vụ cháy lớn nhưng không gây thiệt hại về người.”

Đọc thêm