Mặt trận các cấp cần chủ động khắc phục tồn tại, hạn chế

(PLVN) - Trong 2 ngày 25 và 26/6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Kon Tum đã tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024.
Quang cảnh Đại hội.
Quang cảnh Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, nhiệm kỳ qua, việc nắm bắt tình hình nhân dân có lúc, có việc chưa kịp thời; công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc ở một số nơi còn chưa toàn diện.

Để hoạt động của MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X đạt kết quả và hiệu quả, thiết thực hơn, ông Trần Thanh Mẫn đề nghị Mặt trận các cấp cần chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch và hệ thống giải pháp cụ thể để sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế và tập trung nghiên cứu, đổi mới phương thức hoạt động để thực hiện yêu cầu cán bộ Mặt trận phải gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến nhân dân, từ đó chủ động phản ánh với các cấp ủy Đảng và chính quyền giải quyết thấu đáo những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Là tỉnh có vị trí địa lý giáp với hai nước Lào và Campuchia, ông Trần Thanh Mẫn đề nghị Mặt trận và các tổ chức thành viên tại các vùng giáp biên ở Kon Tum tiếp tục mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân; tập trung khảo sát, nắm bắt nhu cầu hợp tác giữa các địa phương dọc 2 bên đường biên giới để phối hợp hiệu quả hơn với Mặt trận Lào xây dựng đất nước và Mặt trận đoàn kết phát triển tổ quốc Campuchia nhằm đem lại lợi ích thiết thực hơn cho nhân dân vùng biên giới, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. 

Đọc thêm