Máy bay Trung Quốc bay “điên loạn” gần khu vực giàn khoan

(PLO) - Theo quan sát của Kiểm ngư viên, ngày 16/6, tại khu vực Trung Quốc hạ đặt giàn khoan đã phát hiện thấy một máy bay cánh bằng có ký hiệu CMSB 3843 từ hướng Tây Bắc bay 03 vòng trên khu vực ở độ cao 200-300m, sau đó bay ra theo hướng Đông. 
Máy bay cánh bằng bay nhiều vòng quanh khu vực giàn khoan và ở độ cao 200-300m.
Máy bay cánh bằng bay nhiều vòng quanh khu vực giàn khoan và ở độ cao 200-300m.
Trong ngày 16/6, vị trí giàn khoan Hải Dương 981 vẫn ổn định và không có gì thay đổi.  
Thông tin từ các Kiểm ngư viên tại thực địa cho hay, Trung Quốc vẫn duy trì 115-119 tàu các loại, trong đó có 39-41 tàu hải cảnh, 14-15 tàu vận tải, 17-19 tàu kéo, 38 tàu cá, 6 tàu quân sự xung quanh khu vực giàn khoan. 
Diễn biến đáng chú ý nhất, vào lúc 7h20’ cùng ngày, lực lượng kiểm ngư phát hiện 01 máy bay cánh bằng bay theo hướng từ Tây sang Đông ở độ cao 800-1000m. Tiếp đó, vào lúc 10h40’ phát hiện một máy bay cánh bằng có ký hiệu CMSB 3843 từ hướng Tây Bắc bay 03 vòng trên khu vực ở độ cao 200-300m, sau đó bay ra theo hướng Đông. 
Tàu hải cảnh Trung Quốc thường xuyên vây ép và đâm và tàu CSB Việt Nam.
Tàu hải cảnh Trung Quốc thường xuyên vây ép và đâm và tàu CSB Việt Nam.  
Trong ngày, hoạt động của các tàu kiểm ngư và tàu cá ngư dân ở khu vực giàn khoan vẫn diễn ra bình thường. Các tàu kiểm ngư vẫn tiếp tục tiến vào giàn khoan thực hiện công tác đấu tranh, tuyên truyền và thực thi pháp luật. Các tàu hải cảnh, hải giám, tàu kéo của Trung Quốc đã vây ép, chặn hướng và tăng tốc độ sẵn sàng đâm va khi các tàu của ta cơ động tiếp cận ở khoảng cách 9-11 hải lý so với giàn khoan. 
Các tàu đánh cá của ta trên ngư trường truyền thống Hoàng Sa vẫn tổ chức đánh bắt ở Tây Nam giàn khoan cách giàn khoan 30-35 hải lý, được sự hỗ trợ của các tàu kiểm ngư tổ chức cơ động đánh bắt và đấu tranh tuyên truyền. 
Đặc biệt, tại khu vực tàu cá Việt Nam hoạt động đánh bắt thủy sản thường xuyên có 38 tàu cá, 01 tàu hải cảnh số hiệu 46102 của Trung Quốc tiến hành dàn hàng ngang, chặn và ép tàu cá ngư dân ở khoảng cách 30 hải lý so với giàn khoan. 
Tuy nhiên, được các tàu kiểm ngư hỗ trợ, nhiều tàu cá của ta vẫn quyết bám sát ngư trường đánh bắt ở khu vực cách giàn khoan 30-35 hải lý, đảm bảo sản xuất an toàn./. 

Đọc thêm