Mỗi cán bộ, chiến sĩ biên phòng là một tuyên truyền viên tích cực

(PLO) - Đó là phương châm của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP Hải Phòng trong công tác thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật” (PBGDPL) cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2020. Với nhiều hoạt động tuyên truyền phong phú, đa dạng phù hợp với từng đối tượng, điều kiện cụ thể. 
Bộ đội Biên phòng Hải Phòng kiểm tra số lượng dầu không rõ nguồn gốc
trên tàu Trung Quốc.
Bộ đội Biên phòng Hải Phòng kiểm tra số lượng dầu không rõ nguồn gốc trên tàu Trung Quốc.

BĐBP Hải Phòng đã đạt những kết quả đáng ghi nhận, tạo chuyển biến tích cực trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển, giữ vững ổn định tình hình chính trị và trật tự an toàn xã hội trên vùng biên giới, biển đảo quê hương.

Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền 

Là lực lượng nòng cốt chuyên trách trong quản lý và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, đảo, hải cảng của thành phố với 15 quận, huyện, trong đó có 31 xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn biên giới, hải đảo, trong năm qua, BĐBP Hải Phòng đã phối hợp tích cực với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền gần 235 tin, bài về các hoạt động công tác, chiến đấu, phòng chống thiên tai-tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) của lực lượng BĐBP và gương quần chúng nhân dân trong việc tham gia bảo vệ biên giới... Xây dựng nội dung tuyên truyền  riêng cho Hải đội 2 khi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hoạt động nghề cá trong vùng đánh cá chung trên Vịnh Bắc Bộ; Chỉ đạo Biên phòng cửa khẩu Cảng tiến hành nội dung tuyên truyền đặc biệt cho người nước ngoài khi xuất, nhập cảnh qua Cửa khẩu cảng Hải Phòng về biển đảo…

Với phương châm: “Mỗi cán bộ, chiến sĩ là một tuyên truyền viên tích cực”. Hàng năm, các đơn vị đều tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ cơ quan và các đơn vị những kiến thức cơ bản về pháp luật, đồng thời giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng bản lĩnh vững vàng, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật Quân đội và quy định công tác nghiệp vụ biên phòng. Đây chính là cơ sở để cán bộ, chiến sĩ biên phòng thực hiện tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật. 

BĐBP Hải Phòng thường xuyên phân công cán bộ bám địa bàn, gần dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của dân. Thực hiện tuyên truyền nội dung pháp luật cụ thể, gần gũi với đời sống hàng ngày, giúp người dân “dễ hiểu, dễ nhớ và dễ thực hiện” với hình thức phong phú, đa dạng để người dân tại các xã, phường ven biển, các cán bộ cơ sở hiểu thêm về vị trí, vai trò, tiềm năng thế mạnh của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Bên cạnh đó, BĐBP Hải Phòng còn xây dựng chương trình văn nghệ, phim phóng sự lồng ghép nội dung tuyên truyền về pháp luật, đồng thời biểu diễn và chiếu phim phóng sự phục vụ quần chúng nhân dân ở một số xã, phường, thị trấn khu vực biên giới, thu hút cán bộ, nhân dân đến xem và cổ vũ.

Nội dung tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) chủ yếu về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC 2002); các Hiệp định luật pháp quốc tế về biển; chủ trương chính sách pháp luật về biên giới, quốc gia, pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài ở Việt Nam…

Đại tá Đào Quang Thức - Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP TP Hải Phòng chia sẻ: “Nhìn chung tất cả tình trạng mất ổn định đều xuất phát từ cơ sở, nắm bắt được điều này BĐBP Hải Phòng đã xây dựng các tổ tư vấn pháp luật. Trên bờ có “cụm dân cư an toàn”, dưới nước có các “tổ tàu thuyền đoàn kết”. Để việc tuyên truyền, PBGDPL đạt hiệu quả cao các cán bộ, chiến sĩ biên phòng phải  luôn luôn đổi mới cách làm, lựa chọn mô hình sao cho phù hợp với từng đối tượng, điều kiện cụ thể của người dân.

Hiện nay, BĐBP Hải Phòng đang tiếp tục triển khai chương trình “Nâng bước em tới trường” cho 47 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các xã, huyện, địa bàn biên giới biển của thành phố với mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng/em. Số tiền này được trích từ tiền lương của các cán bộ, chiến sĩ biên phòng. Tuy số tiền không nhiều nhưng cũng góp phần xây dựng hình ảnh, tạo dựng niềm tin, tình cảm gắn bó, khăng khít giữa người dân và lực lượng BĐBP. Tạo điều kiện xây dựng nền biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc trên địa bàn biên giới biển”.

Những kết quả đáng ghi nhận

Thực tế cho thấy công tác PBGDPL của BĐBP Hải Phòng đang ngày càng đi vào nền nếp, góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành luật pháp, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển, đảo, hải cảng của Tổ quốc. Trong 6 tháng đầu năm 2017, BĐBP Hải Phòng đã tổ chức các biệt đội tuần tra, kiểm soát bảo vệ chủ quyền, giám sát hoạt động nghề cá tại khu vực 2 vùng đánh cá chung/Vịnh Bắc Bộ, đã kiểm tra, quay phim chụp ảnh lập biên bản cảnh cáo và phóng khích ngay trên biển 24 tàu cá Trung Quốc/96 ngư dân, xua đuổi 42 tàu cá Trung Quốc ra khỏi vùng biển Việt Nam. 

Triển khai thực hiện có hiệu quả thủ tục biên phòng điện tử cảng biển, bảo vệ an toàn 2.896 lượt tàu/49.808 lượt thuyền viên nước ngoài tại cảng. Phát hiện và thực hiện đúng đối sách với 30 thuyền viên Trung Quốc sử dụng Hộ chiếu điện tử in hình “Đường lưỡi bò”. Xử phạt, báo cáo địa phương xử phạt vi phạm hành chính và bán phát mại tài sản sung công quỹ Nhà nước tổng số tiền hơn 2,7 tỷ đồng.

“Tuy nhiên, so với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, công tác tuyên truyền, PBGDPL của BĐBP Hải Phòng vẫn còn những hạn chế cần khắc phục: Đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên chủ yếu là đội ngũ cán bộ chính trị kiêm chức, thiếu cán bộ chuyên trách; trình độ dân trí, cơ cấu nghề nghiệp, ngư dân không tập trung khiến công tác tuyên truyền gặp khó khăn. Hơn nữa, kinh phí dành cho Đề án còn hạn chế so với yêu cầu thực tế” - Đại tá Đào Quang Thức nhận định.

“Thời gian tới, để phát huy tốt những kết quả đã đạt được cần tăng cường xây dựng, củng cố đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật ở các địa phương, cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh cải cách hành chính nhất là cải cách thủ tục hành chính trong công tác kiểm soát biên phòng. Kết hợp nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền với sinh thái biển góp phần vào việc xây dựng một thành phố Cảng “xanh - văn minh - hiện đại” - Đại tá Đào Quang Thức nhấn mạnh.

Đọc thêm