Mỗi người ứng cử ĐBQH được tổ chức ít nhất 10 cuộc tiếp xúc cử tri

 
(PLVN) - Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Thái Nguyên cho biết, theo kế hoạch, Hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử cho những người ứng cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ được tổ chức từ ngày 06 đến ngày 17/5/2021.
Ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị nhằm tạo điều kiện cho những người ứng cử ĐBQH, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri để báo cáo với cử tri về chương trình hành động nhằm thực hiện trách nhiệm của mình nếu được bầu làm ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh; đồng thời là dịp để trao đổi những vấn đề mà cử tri quan tâm, tạo điều kiện để cử tri hiểu rõ hơn về những người ứng cử, trên cơ sở đó lựa chọn bầu những người đủ tiêu chuẩn làm ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Mỗi người ứng cử ĐBQH được tổ chức ít nhất 10 cuộc tiếp xúc cử tri (TXCT) với đại diện cử tri ở các địa phương thuộc đơn vị ứng cử để vận động bầu cử theo quy định. Còn mỗi người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh được tổ chức ít nhất 5 cuộc TXCT với cử tri ở tất cả các xã, phường, thị trấn thuộc đơn vị bầu cử nơi mình ứng cử để vận động bầu cử.

Ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương cần tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị cuộc bầu cử; tổ chức các hội nghị TXCT vận đồng bầu cử cần đảm bảo dân chủ, bình đẳng, công bằng, tạo mọi điều kiện để người ứng cử tiếp xúc được tối đa số cử tri ở đơn vị bầu cử.

Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại cơ sở; quan tâm tổ chức tập huấn cho các ban bầu cử, tổ bầu cử, các thành phần liên quan ở cấp cơ sở một cách kỹ lưỡng, tránh những sai sót, để cuộc bầu cử được diễn ra đúng luật; xây dựng các phương án phòng, chống cháy nổ, đảm bảo an ninh, y tế và phòng, chống dịch COVID-19 tại địa điểm TXCT.

Đọc thêm