Mưa to, lũ các sông miền Trung đang lên nhanh

(PLO) - Sáng 15/9, tin từ Trung tâm phòng chống lụt bão miền Trung- Tây Nguyên, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (VAMCO), khu vực Hà Tĩnh đến bắc Bình Định đã có mưa to, có nơi mưa rất to khiến lũ thượng lưu các sông từ Quảng Trị đến bắc Bình Định đang lên. 
Mưa lớn, nhiều tuyến đường ở Đà Nẵng bị ngập
Mưa lớn, nhiều tuyến đường ở Đà Nẵng bị ngập

Cụ thể, lượng mưa đo được trong sáng ngày 15/9, phổ biến 100-120mm. Một số vượt ngưỡng cao như Kiến Giang (Quảng Bình): 160mm; Đakrông (Quảng Trị): 240mm; Tiên Sa (Đà Nẵng): 323mm; Nam Đông (Thừa Thiên Huế): 321mm; Lý Sơn (Quảng Ngãi): 226mm… Các hồ chứa khu vực Tây Nguyên phổ biến đạt từ 60 - 90% dung tích thiết kế, một số hồ đã đạt mức cao như: Ia Hrung: 98% (Gia Lai); Buôn Yông: 101%, Ea Soup Hạ: 106% , Ya ChLơi: 100% (Đắk Lắk).

Trung tâm phòng chống lụt bão miền Trung- Tây Nguyên cảnh báo, ngày 14-16/9, ở các tỉnh Trung Trung Bộ, Bắc Trung bộ và Bắc Tây Nguyên tiếp tục có mưa. Theo đó, trên các sông từ Thanh Hóa đến Bình Định và khu vực bắc Tây Nguyên xuất hiện một đợt lũ mới. Trong đợt lũ này, mực nước trên các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Bình Định có khả năng lên mức báo động 2 đến báo động 3, các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi và khu vực Bắc Tây Nguyên có khả năng lên mức báo động 3, trên báo động 3. Ngoài ra, khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng vùng trũng rất cáo, cấp độ rủi ro thiên tai được cảnh báo cấp độ 2.

Tính đến 11h ngày 15/9, các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa đã thông báo và hướng dẫn cho tổng số 38.594 tàu/176.090 lao động (LĐ) biết vị trí, hướng di chuyển của bão, hoàn lưu bão để chủ động trú tránh, trong đó tổng số hoạt động trên biển: 4.913 tàu/38.338 LĐ, nhưng không nằm trong vùng nguy hiểm. Đặc biệt, báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Định, tàu cá BĐ 91052 TS 13 LĐ bị hỏng máy, thả trôi lúc 11 giờ ngày 13/9, tại khu vực cách Nha Trang 103 hải lý, đã được tàu cá BĐ 91347 TS và BĐ 91013 TS (do ông Lê Văn Cu làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng) tiếp cận. 
Tàu bị nạn vẫn đang trên đường lai dắt về cảng Quy Nhơn. 

Đọc thêm