Năm 2020, Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội sẽ thẩm tra 5 dự án Luật

(PLVN) - Ngày 7/1, Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức cuộc gặp mặt các chuyên gia, cộng tác viên nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền Canh Tý. 
Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh phát biểu tại cuộc gặp mặt.
Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh phát biểu tại cuộc gặp mặt.

Tại cuộc gặp mặt, Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thúy Anh trân trọng cảm ơn các chuyên gia, cộng tác viên đã gắn bó và có nhiều đóng góp tâm huyết, trách nhiệm, trí tuệ cho các hoạt động của Ủy ban, góp phần làm nên những dấu ấn trong hoạt động của Ủy ban năm 2019.

Theo bà Nguyễn Thúy Anh, năm 2020, nhiệm vụ đặt ra với Ủy ban tương đối lớn.

Dự kiến, Ủy ban sẽ chủ trì thẩm tra 5 dự án Luật và 1 dự án Pháp lệnh gồm: Dự án Luật Đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi); Dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống HIV/AIDS; dự án Luật Thi đua - Khen thưởng (sửa đổi); Dự án Luật Công đoàn (sửa đổi); Dự án Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi); tham gia thẩm tra việc phê chuẩn Công ước 105 về xóa bỏ lao động cưỡng bức; thẩm tra 4 báo cáo của Chính phủ; tổ chức 2 Phiên giải trình và các nhiệm vụ khác mà Đảng và Quốc hội giao trong năm 2020 khi Việt Nam đảm nhiệm trọng trách Chủ tịch AIPA 41, Chủ tịch ASEAN.

Bà Nguyễn Thúy Anh mong muốn, các chuyên gia, cộng tác viên sẽ tiếp tục ủng hộ, quan tâm, đóng góp và đồng hành với các hoạt động của Ủy ban trong năm 2020. 

Đọc thêm