Nam Định: Đón Xuân vẫn sẵn sàng chiến đấu…

(PLO) - Những ngày cuối năm, ở những đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh Nam Định, các cán bộ, chiến sỹ vẫn miệt mài thực hiện nhiệm vụ thường ngày, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu để cùng phối hợp với các lực lượng, bảo đảm, giữ gìn an toàn địa bàn cho nhân dân vui Tết, đón Xuân trong đầm ấm, an vui.
Cán bộ, chiến sĩ Đại đội trinh sát, BCH quân sự tỉnh Nam Định luyện tập nâng cao khả năng chiến đấu
Cán bộ, chiến sĩ Đại đội trinh sát, BCH quân sự tỉnh Nam Định luyện tập nâng cao khả năng chiến đấu

Ở Đại đội Trinh sát, thuộc Phòng Tham mưu (Bộ CHQS tỉnh Nam Định) đúng thời điểm các cán bộ, chiến sỹ (CBCS) mặc cho cái rét “ngọt” của những ngày đông, những người lính miệt mài luyện tập võ thuật trên thao trường lộng gió. Theo khẩu lệnh, các anh thục luyện lại bài tập võ thuật với những thế võ, đường quyền điêu luyện, linh hoạt trong các bài tập cá nhân nhưng rất mạnh mẽ, dứt khoát, chuẩn xác trong các bài tập đối kháng.

Tranh thủ phút giải lao, Đại úy Nguyễn Văn Linh - Đại đội trưởng Đại đội trinh sát - chia sẻ: “Lính trinh sát không những giỏi về võ thuật, có sức khỏe dẻo dai và sự nhanh nhẹn, mưu trí mà còn phải sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị phục vụ cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ). Ý thức rõ điều đó nên cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị luôn tập trung, nghiêm túc luyện tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu”. “Mục sở thị” một buổi tập luyện thường nhật với “cường độ cao” của những người lính trinh sát, chúng tôi mới hiểu vì sao các anh được “mệnh danh” là một trong những lực lượng “chính quy, tinh nhuệ” của LLVT tỉnh. 

Với đặc thù của một đơn vị huấn luyện, SSCĐ, nhiệm vụ công tác thường xuyên, liên tục trong một năm của Đại đội Trinh sát là sự nối tiếp hai mùa huấn luyện. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, đơn vị luôn coi trọng huấn luyện chuyên sâu chuyên ngành trinh sát với những biện pháp cụ thể, thiết thực và hiệu quả nhằm nâng cao khả năng SSCĐ cho cán bộ, chiến sỹ.

Quá trình huấn luyện sát với thực tế chiến đấu, bám sát phương châm “bí mật, bất ngờ, dũng cảm, chính xác” và gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua quyết thắng nên đã phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo mỗi của cán bộ, chiến sỹ. Song song, đơn vị chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ thông qua các buổi sinh hoạt giao ban, qua chương trình giáo dục chính trị hoặc các buổi sinh hoạt Đoàn, Hội đồng quân nhân… nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng và ý thức “tự giác, tự rèn” đối với nhiệm vụ công tác thường xuyên và đột xuất. 

Tại Đại đội Thiết giáp, cũng thuộc Phòng Tham mưu (Bộ CHQS tỉnh) những ngày giáp Tết, mọi hoạt động vẫn trong “quỹ đạo” thường nhật nền nếp, luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, SSCĐ. Ở khu vực nhà để xe của Đại đội, cán bộ, chiến sỹ đang miệt mài bảo trì, bảo dưỡng cho những chiếc xe bọc thép của đơn vị. Mỗi người một việc, người thì kiểm tra động cơ, người lau chùi thân xe, kiểm tra hệ thống bia ngắm bắn… ai nấy đều cần mẫn, chăm chỉ như những chú “ong thợ”, quần áo, tay chân lấm lem dầu mỡ.

Đại úy Trần Tuấn Ngọc - Chính trị viên Đại đội Thiết giáp- cho biết: Nhiệm vụ của anh em kỹ thuật trong đơn vị là luôn phải đảm bảo cho những chiếc xe thường xuyên được duy trì ở trạng thái tốt cả trong nhiệm vụ SSCĐ và trong phục vụ huấn luyện. Chính vì vậy công việc kiểm tra, bảo dưỡng luôn phải được duy trì thường xuyên, nếu phát hiện chi tiết, bộ phận nào bị lỗi, hỏng hóc thì phải nhanh chóng khắc phục để kịp thời phục vụ tốt cho các nhiệm vụ khi có yêu cầu”. 

Cùng với làm tốt bảo quản, bảo dưỡng trang bị kỹ thuật, Đại đội Thiết giáp đã thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng huấn luyện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; trong dó tập trung luyện tập các nội dung thực hành thao tác kỹ thuật lái xe, huấn luyện bắn súng, rèn luyện sức khỏe bền bỉ, tác phong nhanh nhẹn để CBCS làm chủ về thời gian và làm chủ phương tiện, vũ khí trang bị, cơ động nhanh theo các phương án chiến đấu. Đồng thời, thường xuyên báo động luyện tập di chuyển bất thường, bảo đảm đầy đủ về thành phần, quân số, lực lượng, phương tiện, vũ khí trang bị kỹ thuật từ tiểu đội trở lên, qua đó làm cơ sở để đơn vị kiểm tra trình độ chỉ huy, hợp đồng tác chiến của đội ngũ cán bộ các cấp, trình độ tay nghề của đội ngũ lái xe, thao tác kỹ thuật chiến đấu của cả kíp xe và tình trạng kỹ thuật xe. 

Để tạo không khí ấm áp, vui tươi, phấn khởi, các đơn vị cũng đều quan tâm, tổ chức nhiều hoạt động cho anh em vui Tết, đón Xuân tại đơn vị, như: tổ chức thi gói bánh chưng, trang trí mâm ngũ quả; tổ chức tất niên và nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao, giao lưu với các đơn vị cùng làm nhiệm vụ trực SSCĐ trong Bộ CHQS tỉnh…góp phần động viên CBCS yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ thường trực SSCĐ trong những ngày Tết.

Tinh thần trách nhiệm cao, với các phương án, kế hoạch được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, CBCS các đơn vị làm nhiệm vụ SSCĐ của LLVT tỉnh Nam Định luôn trong tư thế sẵn sàng, chủ động phối hợp hiệp đồng cùng các lực lượng trên địa bàn tỉnh giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, đảm bảo cho nhân dân đón Tết cổ truyền trong bình yên, hạnh phúc. 

Đọc thêm