Náo nức sẵn sàng cho “Ngày hội non sông”

(PLO) - Ngày mai (22/5), cử tri cả nước sẽ bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Mọi công tác chuẩn bị cho “Ngày hội non sông” đã sẵn sàng và lòng người cũng đang náo nức để thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng qua mỗi lá phiếu.
Náo nức sẵn sàng cho “Ngày hội non sông”

Thủ đô Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên cả nước những ngày này đang rực rỡ cờ hoa và biểu ngữ chào mừng cho sự kiện chính trị trọng đại - bầu đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và nhắc nhở cử tri cả nước thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình để lựa chọn được đại biểu xứng đáng vì nước, vì dân.

Theo Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội, đến nay  các công việc chuẩn bị cho ngày bầu cử TP đã thực hiện và cơ bản hoàn thành. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo, duy trì ổn định. Các đơn vị công an, ban chỉ huy quân sự và các lực lượng liên quan đã chủ động nắm tình hình, phát hiện hoạt động của các phần tử xấu, các tổ chức phản động có âm mưu phá hoại cuộc bầu cử; có phương án giải quyết khiếu kiện đông người từ nơi khác đến; phương án bảo đảm an toàn cho việc tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn quận; bảo đảm an toàn các địa điểm bỏ phiếu.  

Hàng triệu cử tri TP HCM cũng đang háo hức, chờ đến ngày bầu cử để tự lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình. Cử tri Phạm Thị Nga (quận Thủ Đức) cho biết: “Rất xúc động khi nghe một vị đại biểu mạnh mẽ cam kết “Điều gì có lợi cho dân thì khó mấy cũng sẽ làm và quyết phải làm cho bằng được”. Đây là quyết tâm đáng quý và cũng là lời hứa đầy trách nhiệm của đại biểu với cử tri.

Tại Đà Nẵng, ngày 20/5, ông Võ Ngọc Đồng, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND TP Đà Nẵng khóa IX cho biết, Ủy ban Bầu cử TP Đà Nẵng đã quyết định thành lập Trung tâm báo chí để cung cấp số liệu, tiến độ bầu cử… nhằm giúp các cơ quan truyền thông thuận lợi trong việc đưa tin tức về bầu cử.

Đà Nẵng hiện có 538 tổ bầu cử với hơn 683.000 cử tri. Ủy ban Bầu cử TP  đã yêu cầu các tổ bầu cử phải đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra đúng thời gian luật định, không chạy theo thành tích tiến độ, không được tuyên bố kết thúc cuộc bỏ phiếu và kiểm phiếu trước 19h ngày 22/5.

Được biết, các tổ bầu cử còn được yêu cầu bố trí thùng phiếu di động để người già yếu, đau ốm không thể đi lại vẫn thực hiện quyền bầu cử; tổ chức tập huấn, hướng dẫn để cử tri bầu đúng, bầu đủ; đồng thời bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng, chống cháy nổ trên địa bàn.  

Tính đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị bầu cử tại Hải Phòng đã được triển khai bài bản, tập trung cao, đáp ứng yêu cầu và kế hoạch đề ra. Nhiều công việc được triển khai và hoàn thành sớm như thành lập các tổ chức bầu cử đến quận, huyện, xã, phường, thị trấn, niêm yết danh sách cử tri, danh sách ứng cử viên, tiến hành vận động bầu cử; tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử... Hải Phòng thành lập 15 đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra nhiều đợt công tác chuẩn bị bầu cử tại 15/15 quận, huyện và nhiều xã, phường, thị trấn để  kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị bầu cử.

Công an tỉnh Hải Dương đã triển khai nhiều kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự cho cuộc bầu cử. Công an các huyện, thị xã, thành phố, các phòng nghiệp vụ đã bám sát Kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Cơ bản đến thời điểm kiểm tra, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông được đảm bảo. Trong thời gian diễn ra bầu cử, các lực lượng trong Công an tỉnh Hải Dương sẽ tiếp tục duy trì thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, chủ động phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cuộc bầu cử chuẩn bị diễn ra.

Ở nơi núi rừng phía Bắc, tại các xã vùng cao ở Tuyên Quang, không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử diễn ra khẩn trương. Dọc tuyến đường từ trung tâm huyện đến các xã rực rỡ sắc màu của băng rôn, áp phích cổ động cho ngày bầu cử. Người dân ai cũng hân hoan, mong chờ đến ngày được tự tay cầm lá phiếu, chọn người có đức, có tài, đại diện cho mình quyết định những vấn đề trọng đại của đất nước, của địa phương. Đồng bào các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đang mong chờ ngày hội lớn của toàn dân với niềm tin vào những đại biểu xứng đáng trở thành người đại diện của nhân dân.

Vì điều kiện đặc biệt về địa hình nên ở Nghệ An có nhiều điểm được tổ chức cho các cử tri bỏ phiếu sớm. Hơn 2.000 cử tri ở các địa bàn biên giới của huyện Quế Phong, 8.909 cử tri ở 42 khu vực thuộc 6 xã đặc biệt khó khăn ở huyện miền núi Tương Dương, trong đó có 4 xã biên giới, có 2.045 cử tri tại 10 tổ bầu cử của xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn và cử tri ở 5 xã của 18 khu vực bỏ phiếu huyện Con Cuông cũng đã tiến hành bầu cử sớm vào ngày 20/5.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Phải bảo vệ tuyệt đối an toàn cho cuộc bầu cử

Hôm qua (20/5), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã đến thăm và làm việc về kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tại Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) và Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội).

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nêu rõ: Cần bảo đảm tuyệt đối an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp. Trong đó, lực lượng công an nói chung và lực lượng cảnh sát giao thông nói riêng giữ vai trò chủ lực. Phó Thủ tướng đề nghị, lực lượng Cảnh sát giao thông cần phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng khác nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử; làm tốt công tác điều tra cơ bản nắm tình hình, phân tích dự báo tình hình, kịp thời phát hiện và tăng cường lực lượng xử lý ngay những vấn đề phát sinh liên quan đến công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, dứt khoát không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Cùng với đó, tại Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Nội, Phó Thủ tướng yêu cầu lực lượng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội cần tăng cường công tác dự báo và kịp thời phát hiện, xử lý ngay những vấn đề phát sinh liên quan đến công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng khác của thành phố tập trung vào công tác điều hòa, hướng dẫn giao thông trong thời điểm trước, trong và sau bầu cử nhất là ở các địa bàn, mục tiêu trọng điểm; duy trì lực lượng, phương tiện đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến, địa bàn trọng điểm cũng như nơi diễn ra bầu cử, kiên quyết không để xảy ra ùn tắc giao thông. Thêm nữa, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội cần tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ, hỗ trợ người dân đi lại trật tự an toàn trong dịp bầu cử sắp tới.

Đọc thêm