Nga đưa xe tăng hiện đại nhất tới Syria tham chiến

(PLO) - Hãng tin Fars của Iran cho biết, Nga đã triển khai các xe tăng hiện đại T-90 tới Syria để hỗ trợ lực lượng của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad ở khu vực phía Nam thành phố Aleppo.
Xe tăng T-90 của Nga đã tham chiến tại Syria
Xe tăng T-90 của Nga đã tham chiến tại Syria
Theo Telegraph, việc triển khai xe tăng diễn ra 2 tháng sau khi Moscow tiến hành chiến dịch không kích hỗ trợ chính quyền Tổng thống Assad. Động thái này cho thấy Nga muốn giúp đối phó với các tên lửa chống tăng của lực lượng nổi dậy Syria.
Xe tăng T-90 được bọc vỏ sắt phản ứng nổ khiến hầu hết các loại vũ khí khác khi tiếp xúc sẽ bị kích nổ. Nguồn tin cho biết thêm, các xe tăng này sẽ do những binh sỹ Syria điều khiển sau khi đã được đào tạo cấp tốc.
Mặc dù loại xe tăng này đã được sử dụng trong các cuộc xung đột ở Chechnya và Ukraine nhưng đây là lần đầu tiên được triển khai đến vùng chiếc sự, Tim Ripley, một chuyên gia phân tích cho tuần san Jane’s Defence cho biết.
Cho đến nay, Nga bác bỏ cáo buộc cho rằng nước này đang mở rộng can thiệp quân sự vào Syria ngoài chiến dịch không kích. Nga khẳng định hiện chưa can thiệp vào cuộc chiến trên bộ ở Syria. Tuy nhiên, những diễn biến gần đây cho thấy Nga đang tham gia sâu hơn vào cuộc chiến hao tổn tài chính và kéo dài này.
Bất chấp sự hậu thuẫn tích cực từ chiến dịch không kích của Nga, lực lượng của chính quyền Tổng thống Assad vẫn chưa thể giành lại kiểm soát thành phố hay thị trấn chiến lược nào từ phe nổi dậy.
Ông Ripley cho rằng, động thái triển khai T-90 đến Nam Aleppo của Nga dường như là nhằm thông qua Aleppo để vào Idlib, khu vực hiện do phe nổi dậy kiểm soát kể từ đầu năm nay.
Ngoài ra, Nga cũng đang tích cực mở căn cứ không quân thứ 2 ở tỉnh Homs ở miền Tây Syria để cho đồn trú thêm nhiều chiến đấu cơ. Hai căn cứ này gồm căn cứ Shayrat ở Đông Nam thành phố Homs và căn cứ còn lại là tại al-Tayas gần thành phố Palmyra, hiện do phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) kiểm soát.
Sự tăng cường hiện diện của Nga ở Homs và miền trung Syria có thể giúp chính quyền Tổng thống Assad giành lại thành phố chiến lược Palmyra từ tay IS khoảng 7 tháng sau khi IS kiểm soát khu vực này.
Xe tăng T-90 của Nga.
 Xe tăng T-90 của Nga.
T-90 được trang bị pháo chính 2A46M 125mm với khả năng phóng tên lửa chống tăng qua nòng pháo. Vũ khí phụ gồm có súng máy đồng trục 7,62mm, đại liên phòng không điều khiển từ xa NSV 12,7mm. Một trong những đặc điểm nổi bật của T-90 so với các xe tăng hiện đại khác là hệ thống nạp đạn tự động.

Ngoài hệ thống vũ khí cực mạnh, T-90 còn được trang bị hệ thống phòng vệ chủ động Shtora-1. Hệ thống này gồm có 2 đèn hồng ngoại hai bên tháp pháo liên tục phát xung hồng ngoại gây nhiễu đường ngắm của tên lửa chống tăng đang bay đến, cùng hệ thống phóng màn sương để vô hiệu hóa tên lửa. Hệ thống chống mìn bằng xung điện EMT-7 cũng được thử nghiệm trên T-90 nhưng nó chưa được gắn đại trà vào loại T-90 đang hoạt động.

Hệ thống vũ khí trên T-90 có thể tiêu diệt mục tiêu trong phạm vi đến 5.000 mét. Chính vì điều đó, T-90 được mệnh danh là "tăng hỏa tiễn".

T-90 có động cơ diesel đa nhiên liệu V-84MS 840 mã lực (618 kW) 4 thì V-12 piston, có thể chạy bằng nhiên liệu T-2, TS-1 kerosene và A-72 benzine. Động cơ này cho tỷ lệ sức mạnh trên trọng lượng chỉ đạt 18,06 mã lực/tấn, kém đáng kể so với loại T-80U và T-84. Về sau, T-90 và các mẫu T-72 mới được trang bị các động cơ mạnh hơn như V-92 950 mã lực và V-96 1100 mã lực, cuối cùng nâng tỷ lệ này lên 20,4 mã lực/tấn và 23,7 mã lực/tấn, dù vẫn còn kém so với T-84.

Tuy nhiên, do khối lượng thấp (47 tấn so với 61 tấn của M1 Abrams và 48 tấn của T-84), xe tăng T-90 vẫn đạt được tốc độ đáng kể, có thể ngang với "xe tăng bay" T-80 và T-84.

Đồng thời trục lăn của T-90 rộng hơn T-72B nên nó chịu tải lớn hơn, và vòng sắt của T-90 có thể là loại xích hỗn hợp sắt - cao su hoặc xích sắt có khớp nối đều được. Kíp lái còn có thể chuẩn bị thiết bị lội nước trong 20 phút với chướng ngại nước sâu 5 m.

Đọc thêm