Ngày 4/4 dự kiến nước từ Trung Quốc về đến Việt Nam

(PLO) - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát cho biết, Trung Quốc đã xả nước hỗ trợ Việt Nam chống hạn, mặn và dự kiến nước sẽ về vào ngày 4/4.

Với lượng nước này, Bộ trưởng tính toán ngập mặn có thể sẽ lùi về phía biển khoảng 20km tùy từng nơi. Các địa phương được hưởng lợi từ đợt xả nước này là Bến Tre, Sóc Trăng, Hậu Giang. Tuy nhiên, khu vực dọc sông Mekong, Bạc Liêu, An Giang, tình hình ngập mặn sẽ tiếp tục nặng hơn.

Hiện tình hình hạn hán, xâm nhập mặn trong những tháng đầu năm đã khiến cây giống không thể trồng được sẽ là một trong những nguyên nhân khiến nông nghiệp trong quý 1 tăng trưởng âm 1,3% và riêng trồng trọt là âm 6%. 

Bộ trưởng cũng cho biết, Liên Hợp quốc sẽ đứng ra phát động kêu gọi toàn cầu để hỗ trợ cho các nước El Nino và có tên Việt Nam trong danh sách này. Tuy nhiên, từ trước đến nay Việt Nam chưa bao giờ tham gia nên cần ý kiến của Chính phủ để thông báo với Liên Hợp quốc.

Đọc thêm