Ngày mai, 14/12, khai trương VPĐD Báo Pháp luật Việt Nam tại Quảng Ninh

(PLO) - Ngày 14/12, Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức chương trình Khai trương Văn phòng đại diện (VPĐD) Báo Pháp luật Việt Nam tại Quảng Ninh. Đây là một dấu mốc son vô cùng quan trọng trong tiến trình phát triển báo Pháp luật Việt Nam.
Đại diện báo PLVN trao tặng quà cho Bộ đội biên phòng huyện Bình Liêu
Đại diện báo PLVN trao tặng quà cho Bộ đội biên phòng huyện Bình Liêu

Trải qua 33 năm xây dựng và phát triển, Báo Pháp luật Việt Nam – cơ quan ngôn luận của Bộ Tư pháp - đã ngày càng lớn mạnh, vững vàng với slogan: “Đảng tin, dân yêu, doanh nghiệp đồng hành”. Cho đến nay, Báo Pháp luật Việt Nam đã trở thành cơ quan báo chí lớn với 10 ấn phẩm, có 16 phòng, ban, gần 200 cán bộ, phóng viên, biên tập viên làm việc tại trụ sở chính ở Hà Nội và 6 cơ quan đại diện, văn phòng liên lạc trong cả nước gồm: CQĐD tại TP Hồ Chí Minh, CQĐD tại TP Cần Thơ, CQĐD Khu vực duyên hải phía Bắc, CQĐD khu vực miền Trung Tây nguyên, Văn phòng liên lạc khu vực Bắc Trung Bộ, Văn phòng liên lạc tại Thừa Thiên Huế.

Phó Tổng biên tập Trần Đức Vinh tặng sách báo cho UBND huyện Bình Liêu
Phó Tổng biên tập Trần Đức Vinh tặng sách báo cho UBND huyện Bình Liêu

Năm 2018, Báo Pháp luật Việt Nam tiếp tục vươn xa hơn cánh tay hoạt động bằng việc mở VPĐDtại Quảng Ninh, đặt trụ sở tại số 701 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, TP Hạ Long. VPĐDtại Quảng Ninh quy tụ những gương mặt phóng viên giàu lòng yêu nghề, nhiệt tình, năng nổ, hứa hẹn sẽ mang đến những luồng gió mới trong các bài viết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 

Các cán bộ, phóng viên Cơ quan đại diện Khu vực duyên hải phía Bắc trong một hoạt động từ thiện

Các cán bộ, phóng viên Cơ quan đại diện Khu vực duyên hải phía Bắc trong một hoạt động từ thiện

Tổng Biên tập Báo Pháp Luật Việt Nam Đào Văn Hội khẳng định: “Việc khai trương VPĐDbáo Pháp luật Việt Nam tại Quảng Ninh đánh dấu một mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của Báo. Đây là VPĐDthứ 7 của Báo được thành lập trên địa bàn cả nước. Điều này một lần nữa thể hiện khát vọng của Báo trong việc nâng cao số lượng, chất lượng tin bài cũng như giữ được thương hiệu của mình trong thời đại thị trường báo chí sôi động như hiện nay”.

Ông Nguyễn Huy Thiện, Trưởng cơ quan đại diện khu vực duyên hải phía Bắc trao học bổng cho học sinh nghèo tại Bình Liêu
Ông Nguyễn Huy Thiện, Trưởng cơ quan đại diện khu vực duyên hải phía Bắc trao học bổng cho học sinh nghèo tại Bình Liêu

Nhằm ghi dấu ấn của báo Pháp luật Việt Nam nhân dịp khai trương VPĐD Báo Pháp luật Việt Nam tại Quảng Ninh, ngày 12/12 vừa qua, Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp Huyện ủy, UBND huyện Bình Liêu tổ chức chuỗi hoạt động “Chung tay xóa nghèo pháp luật về biên giới hải đảo” thông qua việc trao tặng sách, báo và tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ biên phòng và người dân địa phương. Vượt qua cung đường hơn 400km từ Thủ đô Hà Nội tới huyện Bình Liêu trong cái rét đậm khoảng 7 độ C, những người làm Báo Pháp luật Việt Nam một lần nữa hoàn thành xuất sắc sứ mệnh chính trị của cơ quan truyền thông pháp luật.

Đại diện báo Pháp luật Việt Nam tặng quà cho 3 trường tiểu học còn nghèo khó ở Bình Liêu
Đại diện báo Pháp luật Việt Nam tặng quà cho 3 trường tiểu học còn nghèo khó ở Bình Liêu

Trong chuỗi hoạt động này, Báo Pháp luật Việt Nam đã tặng 1 năm báo Pháp luật Việt Nam, 100 cuốn sách pháp luật về biên giới, biển đảo cho UBND huyện Bình Liêu cùng 200 áo ấm cho các em nhỏ nơi đây, trao 07 sổ tiết kiệm cho các cán bộ tư pháp có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình chính sách và bà  mẹ Việt Nam Anh hùng. Ngoài ra, Báo Pháp Luật Việt Nam đã trao tặng 01 tivi cho phòng Tư pháp UBND huyện Bình Liêu, 03 loa kéo đa năng cho thôn Khe Tiền (xã Đồng Văn), thôn Ngàn Cậm (xã Hoành Mô), thôn Khe Và (xã Tình Húc) còn khó khăn trên địa bàn. 

Phó tổng biên tập Trần Đức Vinh thăm hỏi, động viên mẹ Việt Nam Anh hùng Hoàng Thị Sinh tại Bình Liêu
Phó tổng biên tập Trần Đức Vinh thăm hỏi, động viên mẹ Việt Nam Anh hùng Hoàng Thị Sinh tại Bình Liêu

Gắn kết tình cảm thắm thiết với chiến sỹ biên phòng, tại Đồn Biên phòng Hoành Mô, những người làm Báo Pháp luật Việt Nam cũng đã trao tặng đơn vị 01 ti vi và 50 cuốn sách tuyên truyền pháp luật về biên giới, biển đảo và 01 năm Báo Pháp luật Việt Nam. Tính riêng chuỗi hoạt động tại huyện Bình Liêu ngày 12/12 vừa qua, Báo Pháp luật Việt Nam đã huy động nguồn kinh phí xã hội hóa để tổ chức chương trình lên tới 400 triệu đồng.

Đọc thêm