Ngày mai, TP HCM dự kiến công bố kết quả bầu cử

(PLO) - TP HCM hôm nay đối chiếu lần cuối các biên bản, số liệu để chốt danh sách và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nếu các bước tiếp theo đã hoàn tất, dự kiến ngày mai, 27/5, Ủy ban bầu cử TP công bố chính thức kết quả bầu cử.
Toàn cảnh buổi họp đánh giá sơ bộ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 sáng 26/5
Toàn cảnh buổi họp đánh giá sơ bộ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 sáng 26/5

Tại cuộc họp đánh giá sơ bộ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp TP HCM nhiệm kỳ 2016-2021, diễn ra sáng nay, 26/5, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm –Chủ tịch HĐND TP - Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP nhận định: Cuộc bầu cử trên địa bàn TP HCM thành công trên tất cả các phương diện.

Công tác chuẩn bị rất chu đáo, từ việc thành lập các cơ quan phụ trách bầu cử, thành phần cơ cấu vào các cơ quan bầu cử đúng quy định, đảm bảo chất lượng tốt. Ban bầu cử đánh giá cao công tác tuyên truyền có hiệu quả, sâu, rộng, đa dạng, phong phú, nội dung, hình thức đều tốt, có phân ra từng giai đoạn để tuyên truyền, phù hợp với tiến độ chung của bầu cử. 

An ninh trật tự mặc dù có những diễn biến phức tạp nhưng TP đã làm chủ được tình hình, địa bàn, làm tốt công tác an ninh trật tự trước, trong và sau ngày bầu cử. 

Theo kết quả báo cáo sơ bộ bầu cử đại biểu Quốc hội, cử tri bầu cử đủ. Một số ứng cử viên không trúng cũng đạt trên 50% số phiếu bầu của đồng bào cử tri. Số đại biểu quốc hội trúng cử đảm bảo đủ số đại biểu được bầu là 30 đại biểu trong số 50 ứng cử viên.

Số đại biểu HĐND TP trúng cử đảm bảo đủ số đại biểu được bầu là 105 đại biểu trong số 175 ứng cử viên. Theo bà Tâm, trong 35 đơn vị bầu cử HĐND, rất nhiều nơi cả 5 ứng cử viên đều đạt trên 50% phiếu bầu. Tỷ lệ nữ tất cả đều vượt, thấp nhất là 39,34%, số đại biểu nữ HĐND TP là 43,81%; quận huyện là 39,34%; phường, xã, thị trấn là 40,29%. 

Số đại biểu trẻ thấp nhất là cấp HĐND TP với 14,29%; quận, huyện là 17,39%; phường, xã, thị trấn thì đạt tỷ lệ cao với 25,47%. Còn lại người ngoài đảng, tự ứng cử, tôn giáo, dân tộc đều có. Nhìn chung, tỷ lệ đạt tốt, cơ cấu thành phần đảm bảo, điều này giúp cho cơ quan có năng lực toàn diện để quyết định những vấn đề quan trọng của từng địa phương.

Tổng số cử tri được thành lập là 5.241.706. Tỷ lệ cử tri đi tham gia bầu cử đạt 99,36%; số cử tri là khách vãng lai đi bỏ phiếu là 150 người. Tổng số tổ bầu cử đạt 100% cử tri đi bỏ phiếu là 2504 tổ. Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử tại quận, huyện đạt từ 98,06% trở lên, trong đó, địa bàn huyện Củ Chi có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất đạt 99,97%.

Đọc thêm