Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2015: Những ấn tượng đặc biệt

(PLO) - Hội trường số 7 Nguyễn Tri Phương tối 9/11 kín ghế ngồi, mọi người mỉm cười rất tươi nhường những chiếc ghế ít ỏi còn sót lại cho những khách mời tới dự Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2015 và tổng kết Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
Chị Nguyễn Thị Đắc Hương, Giảng viên Khoa Nhà nước và pháp luật, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng đoạt giải Đặc biệt của cuộc thi có gần 5 triệu tác phẩm dự thi.
Chị Nguyễn Thị Đắc Hương, Giảng viên Khoa Nhà nước và pháp luật, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng đoạt giải Đặc biệt của cuộc thi có gần 5 triệu tác phẩm dự thi.
"Theo Báo cáo của Bộ Tư pháp, đã có tới gần 5 triệu bài dự thi. Cuộc thi đã góp phần phổ biến sâu rộng tinh thần và nội dung tiến bộ của Hiến pháp 2013, trở thành một phong trào sôi nổi học tập, tìm hiểu và thực hiện Hiến pháp, góp phần xây dựng đồng thuận xã hội trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại buổi lễ.
 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại buổi lễ.
Tôi hoan nghênh Bộ Tư pháp và các cơ quan, tổ chức liên quan đã có sáng kiến tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp và hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2015", Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh tại buổi lễ.
Những hình ảnh báo PLVN ghi lại được:
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới dự buổi lễ trong sự chào đón nhiệt liệt của các đoàn viên thanh niên.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới dự buổi lễ trong sự chào đón nhiệt liệt của các đoàn viên thanh niên.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Bộ trưởng Hà Hùng Cường đang được giới thiệu về các tác phẩm đạt giải.
 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Bộ trưởng Hà Hùng Cường đang được giới thiệu về các tác phẩm đạt giải.
Những tác phẩm đoạt giải trong cuộc thi Tìm hiểu Hiến pháp tại khu vực trưng bày.
 Những tác phẩm đoạt giải trong cuộc thi Tìm hiểu Hiến pháp tại khu vực trưng bày.
Cuộc thi thu hút sự chú ý theo dõi và tham gia của nhiều bạn trẻ.
 Cuộc thi thu hút sự chú ý theo dõi và tham gia của nhiều bạn trẻ.
Lực lượng quân đội
 Lực lượng quân đội
Nét đẹp ngành Tư pháp.
 Nét đẹp ngành Tư pháp.
TBT báo PLVN TS. Đào Văn Hội và ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC, đơn vị tài trợ Cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam"
TBT báo PLVN TS. Đào Văn Hội và ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC, đơn vị tài trợ Cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam"
Các lãnh đạo tham dự buổi lễ.
 Các lãnh đạo tham dự buổi lễ.
Buổi giao lưu giữa các khách mời và tác giả tham gia cuộc thi.
 Buổi giao lưu giữa các khách mời và tác giả tham gia cuộc thi.
Những bóng hồng trong lực lượng công an
 Những bóng hồng trong lực lượng công an
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao giải Đặc biệt cho tác giả Nguyễn Thị Đắc Hương.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao giải Đặc biệt cho tác giả Nguyễn Thị Đắc Hương.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chụp ảnh lưu niệm cùng các tác giả đoạt giải trong cuộc thi Tìm hiểu Hiến pháp. Cuộc thi đã thu hút gần 5 triệu tác phẩm của các tác giả tham gia dự thi.
 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chụp ảnh lưu niệm cùng các tác giả đoạt giải trong cuộc thi Tìm hiểu Hiến pháp. Cuộc thi đã thu hút gần 5 triệu tác phẩm của các tác giả tham gia dự thi.
Danh sách các tập thể, cá nhân được giải cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam”
Giải Đặc biệt:

Nguyễn Thị Đắc Hương, Giảng viên Khoa Nhà nước và pháp luật, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Giải nhất:

1. Vương Chí Hiếu, Công ty Thuốc lá Thăng Long, TP Hà Nội.
2. Trần Thị Thu Hòa, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hội An, tỉnh Quảng Nam.
3. Trần Thị Lân, Sở Tư pháp Hà Tĩnh.
4. Nguyễn Cảnh Thông, Học viện An ninh nhân dân, Bộ Công an.

Giải A cho tập thể:

1. Ban Tổ chức cuộc thi Bộ Quốc phòng
2. Ban Tổ chức cuộc thi Bộ Công an
3. Ban Tổ chức cuộc thi thành phố Hà Nội
4. Ban Tổ chức cuộc thi tỉnh Thanh Hóa
5. Ban Tổ chức cuộc thi tỉnh Hà Tĩnh

Các giải thưởng khác:

1. Giải cho người dự thi nhiều tuổi nhất (100 tuổi): Nguyễn Mạnh, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
2. Giải cho người dự thi ít tuổi nhất (8 tuổi): Nguyễn Thị Giang, lớp 2Đ, Trường Tiểu học Song Giang, Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.
3. Giải cho bài dự thi công phu, sáng tạo: Nguyễn Thành Lê, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Nam.
4. Giải cho bài dự thi của thí sinh vùng hải đảo có bài dự thi xuất sắc: Bùi Thị Phượng, Hội Khuyến học huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
5. Giải cho bài dự thi viết tay, có nội dung và hình thức thể hiện ấn tượng: Hồ Hải Anh, xã Thanh Dương, Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.
6. Giải cho bài dự thi thí sinh vượt qua chính mình: Vũ Văn Chu, Hội Cựu chiến binh xã Nghĩa Sơn, Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

Đọc thêm