Người cán bộ chính trị tâm huyết, sáng tạo

(PLO) - Trên mọi cương vị công tác được giao, Đại tá Vương Kim Hải - Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Nghệ An luôn thể hiện một tấm gương làm việc tâm huyết, tận tụy, đặc biệt là rất giàu sáng tạo trên mỗi cương vị công tác, trong mỗi nhiệm vụ được giao. 
Người cán bộ chính trị tâm huyết, sáng tạo

Sơ kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” giai đoạn 2014- 2017, Đại tá Vương Kim Hải là 1 trong 4 điển hình tiên tiến tiêu biểu của Lực lượng vũ trang Quân khu 4 được Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tôn vinh, biểu dương, khen thưởng…

Đại tá Vương Kim Hải sinh năm 1968 tại xã Đại Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An. Học và tốt nghiệp Trường Sỹ quan Thông tin, nhưng anh lại “bén duyên” và đặc biệt thành công với vai trò người cán bộ chính trị. Năm 2007, toàn quân quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 07 tháng 11 năm 2006 của Bộ Chính trị (Khóa X) về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Sau nhiều ngày trăn trở và suy nghĩ, Đại tá Vương Kim Hải (lúc đó trên cương vị Trưởng ban Tuyên huấn) đã đề xuất với Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An triển khai mô hình “Tiết kiệm bản thân để phần người khó” bằng cách phát động mỗi cán bộ sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng mỗi ngày tiết kiệm chi tiêu, ủng hộ từ 1.000đ trở lên để bỏ vào hộp tiết kiệm của từng chi bộ, đại đội và tương đương. Với cách làm này, số tiền thu được mỗi tháng trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh lên đến hơn 70 triệu đồng. 

Đại tá Hải luôn tâm niệm rằng, mỗi ngư dân bám biển vươn khơi cũng chính là một chiến sỹ trên tuyến đầu bảo vệ chủ quyền biển đảo. Trong mỗi chuyến đi biển hành nghề đánh bắt thủy hải sản, lá cờ  Tổ quốc vừa là niềm kiêu hãnh tự hào, nguồn động viên, vừa thể hiện chủ quyền thiêng liêng của quốc gia trên biển. Tuy nhiên, với sự khắc nghiệt của thời tiết trên biển, điều kiện thu nhập còn hạn chế, nên một số hộ ngư dân việc bảo đảm lá cờ Tổ quốc lành lặn và mới cũng gặp không ít khó khăn. Từ thực tiễn đó, anh chỉ đạo Đoàn thanh niên thực hiện mô hình “Tôi yêu Tổ quốc tôi, tặng cờ cho ngư dân đi biển”. 

Bằng cách làm sáng tạo là tổ chức cho cán bộ, đoàn viên thanh niên tiết kiệm chi tiêu, đóng góp ủng hộ và vận động các doanh nghiệp, nhà trường, tổ chức, cá nhân đăng ký tặng cờ cho ngư dân (mỗi lá cờ có giá từ 15.000đ đến 20.000đ). Đến nay, Đoàn thanh niên Bộ CHQS tỉnh đã trao tặng gần 5000 lá cờ và nhiều suất quà cho ngư dân tại thị xã Cửa Lò, huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu…Việc thực hiện phong trào đã kịp thời động viên về vật chất và tinh thần để ngư dân trên địa bàn tỉnh vươn khơi bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Trước tình hình an ninh tôn giáo trên địa bàn tỉnh có xu hướng phức tạp, do lực lượng phản động cấu kết với các chức sắc tôn giáo cực đoan kích động bà con giáo dân khiếu kiện đông người trái pháp luật, Đại tá Vương Kim Hải chủ động đề xuất với Đảng ủy Quân sự tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mô hình “Gắn kết yêu thương giữa lương và giáo”. Cụ thể là chỉ đạo Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ Bộ CHQS tỉnh tiến hành kết nghĩa với các tổ chức Đoàn và Hội của các địa phương vùng giáo.

Thượng tá Thái Đức Hạnh - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Nghệ An cho biết: “Với tinh thần làm việc tận tụy, trách nhiệm, đặc biệt là đức tính sáng tạo, tham mưu và chỉ đạo hoạt động Công tác đảng, công tác chính trị đạt hiệu quả cao, cụ thể hóa các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn thành những mô hình hoạt động tiêu biểu, có sức cuốn hút và lan tỏa mạnh mẽ, Đại tá Vương Kim Hải đã trở thành một điển hình tiên tiến xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh.

Liên tục 5 năm liền (2012 - 2016), đồng chí là Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 3 năm liền (2014, 2015, 2016) được Quân khu 4 tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Đặc biệt, năm 2016, Đại tá được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 03”.

Đọc thêm