Người cao tuổi tham gia xây dựng và bảo vệ biên giới

(PLO) - Biên giới quốc gia là thiêng liêng, bất khả xâm phạm, bảo vệ biên giới là nhiệm vụ trọng yếu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, những năm gần đây, nhiều hội viên cao tuổi Long An đã tích cực vận động, tuyên truyền các tầng lớp nhân dân tham gia công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.
Hội Người cao tuổi Long An - Bộ đội Biên phòng Long An ký kết chương trình phối hợp.
Hội Người cao tuổi Long An - Bộ đội Biên phòng Long An ký kết chương trình phối hợp.

Để phát huy vai trò người cao tuổi trong xây dựng “thế trận lòng dân”, thực hiện hiệu quả “Ngày Biên phòng toàn dân”, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và TƯ Hội Người cao tuổi Việt Nam ký kết chương trình phối hợp “Bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh trật tự khu vực biên giới, vùng biển” giai đoạn 2011 – 2015. Qua thực hiện Chương trình, Hội Người cao tuổi tỉnh Long An đã phát huy vai trò trách nhiệm cùng với lực lượng Bộ đội Biên phòng thực hiện tốt các nội dung, chương trình phối hợp ký kết đề ra.

Bên cạnh đó, Hội Người cao tuổi cùng với Bộ đội Biên phòng đã kịp thời ngăn chặn nhiều vụ vi phạm pháp luật ở khu vực biên giới; ngăn chặn tình trạng diễn biến hòa bình, truyền đạo trái phép trên địa bàn... Nhờ đó, tình hình an ninh vùng biên giới ngày càng được củng cố; kinh tế ngày càng phát triển...

“Tuổi cao, chí càng cao”, hàng năm Hội Người cao tuổi đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng tuyên truyền 50.000 lượt cán bộ, công chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và tầng lớp nhân dân học tập, tìm hiểu các văn bản pháp luật, giáo dục hội viên người cao tuổi chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy, chính quyền địa phương về quốc phòng, an ninh, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền, lãnh thổ biên giới quốc gia; phòng chống tệ nạn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc...

lHội Người cao tuổi xã Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa cùng cán bộ Đồn Biên phòng tuyên truyền quần chúng nhân dân nâng cao vai trò trách nhiệm trong xây dựng và bảo vệ biên giới.
lHội Người cao tuổi xã Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa cùng cán bộ Đồn Biên phòng tuyên truyền quần chúng nhân dân nâng cao vai trò trách nhiệm trong xây dựng và bảo vệ biên giới.

Hội viên Hội Người cao tuổi đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng tích cực tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân quyết  tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới, nâng cao cảnh giác với mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; vận động người trong gia đình, dòng họ tích cực tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ biên giới, 100% gia đình có người cao tuổi đăng ký cam kết không vi phạm quy chế biên giới, thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân doàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào “toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, thực hiện tốt

Quy chế dân chủ cơ sở và thành lập các tổ hòa giải ở ấp, khu phố; phát động phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” của cán bộ, hội viên Hội Người cao tuổi. Chính những việc làm cụ thể, thiết thực đó đã góp phần cùng BĐBP và các lực lượng chức năng trên biên giới bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Trong quá trình thực hiện Chương trình phối hợp đã có nhiều gương điển hình tiên tiến người cao tuổi tham gia bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ nổi bật là ông Nguyễn Thanh Minh - Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Hưng Điền B, bà Trương Thị Thơ - Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Thái Trị, ông Võ Thanh Tùng - hội viên xã Thạnh Trị, ông Huỳnh Văn Đời - xã Bình Hòa Tây, ông Lê Văn Càng - Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Tân Hiệp, ông Phạm Đức Cát - Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Mỹ Quý Đông...

Có thể nói, chương trình phối hợp giữa Hội Người cao tuổi với Bộ đội Biên phòng Long An đã thực hiện được nhiều nội dung hiệu quả, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu được âm mưu, thủ đoạn, chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, thấy được tầm quan trọng của công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, hiểu rõ chủ trương xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị với nước bạn. Qua việc những việc làm thiết thực, người cao tuổi đã giúp cho hội viên cũng như tầng lớp nhân dân trên biên giới hiểu rõ vai trò, trách nhiệm bảo vệ biên giới, ý thức về quốc gia quốc giới của quần chúng nhân dân và hội viên Hội Người cao tuổi ngày càng được củng cố và nâng lên rõ rệt, góp phần vào việc bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới...

Đọc thêm