Người dân thành phố Hồ Chí Minh náo nức trước ngày bầu cử

Với không khí chuẩn bị chu đáo, tích cực, nhộn nhịp xen cùng những hình ảnh cờ Tổ quốc, băng – rôn, khẩu ngữ… treo bên các trục đường càng làm tăng thêm không khí náo nức của toàn dân TP.HCM hướng về ngày hội lớn - ngày bầu cử đại biểu Quốc Hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Lựa chọn ai, tiêu chí như thế nào, tìm hiểu các thông tin về kỳ bầu cử lần này ra sao?... đang thu hút được sự quan tâm của mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi, trong đó có các bạn trẻ.

Với không khí chuẩn bị chu đáo, tích cực, nhộn nhịp xen cùng những hình ảnh cờ Tổ quốc, băng - rôn, khẩu ngữ… treo bên các trục đường như càng làm tăng thêm không khí náo nức của toàn dân TP.HCM hướng về ngày hội lớn - ngày bầu cử đại biểu Quốc Hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Việc tìm hiểu kỹ thông tin của từng ứng viên để lựa chọn được những người có tài, có đức, đủ sức gánh vác trọng trách là người đại diện cho dân... đang thu hút được sự quan tâm của mọi tầng lớp người dân TP.HCM.

Cho đến thời điểm này, toàn bộ phần việc chuẩn bị cho công tác bầu cử đã được hoàn thiện theo đúng tiến độ. Bà con nhân dân các khu phố thuộc các xã, phường của các quận, huyện tại TP.HCM đều phấn khởi, hân hoan, tổ chức vệ sinh đường làng ngõ xóm thông thoáng, sạch đẹp chờ đợi thời khắc đi bỏ phiếu.

Mọi thông tin về ngày bầu cử cũng được dán công khai ở những nơi công cộng, rất thuận tiện để bà con tìm hiểu kỹ trước ngày bầu cử diễn ra. Tại nhiều khu vực bầu cử, nhiều cử tri trẻ đang có những quan tâm nhất định với hoạt động bầu cử vào ngày mai. Nhiều trường học tại TP.HCM cũng kiêm luôn là địa điểm tổ chức bầu cử, thông tin về ngày hội bầu cử, tiểu sử tóm tắt về các ứng viên và cách thức bầu cử cũng được niêm yết tại đây. 

Trường Tiểu học Hồ Văn Huê, quận Phú Nhuận được chọn làm điểm bầu cử lần này. Ảnh: Đ.N
Trường Tiểu học Hồ Văn Huê trên đường Hoàng Minh Giám, quận Phú Nhuận được chọn làm địa điểm bầu cử lần này. Ảnh: Đ.N

Là một cử tri trẻ, bạn Vũ Kim Thanh, sinh viên Đại học Công nghiệp TP.HCM (hiện ngụ phường 12, quận Gò Vấp) hồ hởi cho biết: “Em cảm thấy tự hào khi mang trách nhiệm tham gia lựa chọn những người có đủ tài, đủ đức vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Mấy ngày nay dù bận học nhưng em cũng cố sắp xếp thời gian để tìm hiểu thông tin, cân nhắc kỹ lưỡng người mình sẽ lựa chọn trong lá phiếu bầu”.

Không khí bầu cử đang nóng lên từng giờ và lan tỏa đến mọi người, mọi nhà. Anh Vũ Đức Hòa, cử tri phường Đông Hưng Thuận, quận 12 nói: “Tôi đang háo hức chờ đón thời khắc bầu cử đến và sẽ kêu gọi cả nhà đi bầu sớm và mong tìm ra được những đại biểu xứng đáng, biết quan tâm, lo lắng đến đời sống của người dân”.

Cử tri tìm hiểu kỹ ứng cử viên trước khi quyết định bỏ phiếu. Ảnh: Đ.N Cử tri tìm hiểu kỹ ứng cử viên trước khi quyết định bỏ phiếu. Ảnh: Đ.N
Cử tri tìm hiểu kỹ ứng cử viên trước khi quyết định bỏ phiếu. Ảnh: Đ.N

 Có cùng cảm nhận với anh Hòa, ông Trường (ngụ đường Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình) chia sẻ: “Vai trò của mỗi cử tri sẽ rất quan trọng, phải cân nhắc kỹ để chọn ra những người có đức, có tài”.

Tại các khu xóm đạo trên đường Quang Trung và Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp, không khí trước ngày bầu cử cũng không kém phần náo nhiệt, cử tri đều rất phấn khởi. Cha Minh Trung, Chánh xứ Nhà thờ Hạnh Thông Tây, Gò Vấp vui vẻ cho biết: “Những ngày qua, không khí của ngày bầu cử đã lan rộng đến bà con giáo dân. Ai nấy đều hi vọng sẽ thực hiện tốt trách nhiệm công dân của mình đối với đất nước là tìm ra những đại biểu mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng và đất nước”.

Mô tả ảnh.
Mô tả ảnh. Mô tả ảnh. Mô tả ảnh.
Xe cổ động, khẩu ngữ... tuyên truyền cho ngày bầu cử trải khắp các quận, huyện trên địa bàn TP.HCM. Ảnh: Đ.N - V.T

  Thời khắc bầu cử đã cận kề. Lựa chọn người đủ đức, đủ tài vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân sẽ phụ thuộc rất lớn vào sự sáng suốt của mỗi cử tri. Mỗi lá phiếu là thể hiện tinh thần trách nhiệm, là sự kỳ vọng của cử tri đối với những người đại diện cho dân, hết lòng vì dân, vì nước, làm tròn nhiệm vụ đại biểu của dân.

Nhóm PV

Đọc thêm