Nhật ký chuyến kiểm tra liên hợp nghề cá Việt Nam - Trung Quốc

(PLO) -Như tin đã đưa, từ ngày 1 - 3/11, trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ đã diễn ra chuyến kiểm tra liên hợp nghề cá Việt Nam - Trung Quốc lần thứ hai năm 2017. 
 
Hai bên tiến hành buổi hội đàm trước khi bước vào cuộc tuần tra chung
Hai bên tiến hành buổi hội đàm trước khi bước vào cuộc tuần tra chung

Hai Lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam và Trung Quốc đã thực hiện đợt kiểm tra trong điều kiện thời tiết phức tạp, sóng to, gió lớn khi cơn bão số 12 đang đổ bộ vào Nam Trung bộ cho thấy sự nỗ lực duy trì và phát triển sâu rộng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa lực lượng Cảnh sát Biển và nhân dân hai nước vì một vùng biển hòa bình, ổn định, hợp tác cùng có lợi.

Tham gia chuyến kiểm tra liên hợp lần này, về phía Việt Nam có biên đội tàu CSB 8004 và CSB 8003 do Đại tá Trần Văn Thơ - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng Cảnh sát Biển 1 làm Chỉ huy trưởng lực lượng kiểm tra liên hợp Việt Nam. Về phía Trung Quốc có biên đội tàu Cảnh sát Biển 3303 và 3301 do ông  Chu Anh Vinh - Phó Cục trưởng Phân cục Cảnh sát Biển Nam Hải làm Chỉ huy trưởng lực lượng kiểm tra liên hợp Trung Quốc.

Chuyến kiểm tra liên hợp lần thứ nhất năm 2017 vào tháng 4/2017 trải dài trên phạm vi 9 điểm trong vùng đánh cá chung tại khu vực Vịnh Bắc Bộ. Chuyến kiểm tra lần này, lực lượng Cảnh sát Biển hai nước tiến hành kiểm tra qua 11 điểm trong vùng đánh cá chung Vịnh Bắc Bộ từ Đông Nam đảo Bạch Long Vĩ đến Đông Bắc đảo Cồn Cỏ. Đây là chuyến kiểm tra liên hợp lần thứ 14 kể từ khi hai nước Việt Nam và Trung Quốc ký Hiệp định hợp tác nghề cá trong vùng đánh cá chung Vịnh Bắc Bộ.

Mục đích của chuyến kiểm tra liên hợp nghề cá vùng đánh cá chung Vịnh Bắc Bộ nhằm tăng cường công tác quản lý tàu cá trên biển và duy trì trật tự hoạt động nghề cá trong vùng đánh cá chung Vịnh Bắc Bộ. Chuyến kiểm tra còn là dịp giao lưu nghiệp vụ giữa lực lượng thực thi pháp luật Cảnh sát Biển Việt Nam với lực lượng thực thi pháp luật Cảnh sát Biển Trung Quốc.

Qua kiểm tra, hai bên sẽ nắm tình hình chung, duy trì an ninh trật tự, an toàn trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, tăng cường mối quan hệ giữa các lực lượng hoạt động trên biển; tuyên truyền giáo dục cho ngư dân hai nước chấp hành nghiêm pháp luật và các quy định trong Hiệp định nghề cá Vịnh Bắc Bộ khi khai thác thủy hải sản vì vùng biển hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển của hai nước. Ngoài ra, chuyến công tác còn nhằm huấn luyện nâng cao trình độ khai thác sử dụng vũ khí, trang bị, máy móc trên tàu; nâng cao khả năng đối ngoại quốc phòng khi thực hiện nhiệm vụ chung với nước ngoài của lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam.

Đúng 7h giờ Hà Nội (8h giờ Bắc Kinh) ngày 1/11, biên đội tàu Cảnh sát Biển Việt Nam 8004 và 8003 cùng biên đội tàu Cảnh sát Biển Trung Quốc 3303 và 3301 đã đến điểm thứ nhất trên vùng đánh cá chung. Sau đó, hai bên tiến hành hội đàm, thống nhất phương án của chuyến kiểm tra liên hợp. Lãnh đạo hai lực lượng đã thông báo cho nhau tình hình chấp hành pháp luật của ngư dân hai nước trong vùng đánh cá chung, cùng nhau thống nhất phương án, các hoạt động sẽ diễn ra trong suốt chuyến hành trình kiểm tra liên hợp một cách chi tiết, cụ thể. 

Đúng 9h giờ Hà Nội (10h giờ Bắc Kinh), lực lượng Cảnh sát Biển hai nước thành đội hình song song tiến hành nghi thức chào xã giao trên biển. Qua đó, góp phần thực hiện tốt luật pháp quốc tế, đặc biệt là các quy định trong Công ước của Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và Hiệp định giữa Việt Nam và Trung Quốc về phân định Vịnh Bắc Bộ, phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của hai nước ký ngày 25/12/2000. 

Ngày 3/11 là ngày cuối của chuyến thực hiện nhiệm vụ, biên đội tàu kiểm tra của hai lực lượng thực hiện hành trình từ điểm số 8 đến điểm 11. Trong ngày đã diễn ra hoạt động diễn tập phối hợp cứu hộ, cứu nạn trên biển. Tình huống cứu hộ giả định được đưa ra là: trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra liên hợp nghề cá, Biên đội tàu Cảnh sát Biển Việt Nam và Cảnh sát Biển Trung Quốc nhận được thông tin tàu vận tải 6002 của Việt Nam bị cháy, trên tàu có 15 thuyền viên. Sau khi lực lượng kiểm tra liên hợp triển khai đội hình tìm kiếm, tàu CSB 8004 Việt Nam và tàu 3303 Trung Quốc cơ động tiếp cận tàu bị nạn, sử dụng vòi rồng dập cháy. Sau khoảng thời gian tích cực hỗ trợ, đám cháy trên tàu vận tải 6002 được khống chế hoàn toàn.

Biên đội tàu triển khai lực lượng sửa chữa, khắc phục sự cố sang hỗ trợ tàu 6002, giúp tàu đủ khả năng tiếp tục hành trình. Hoạt động này đã góp phần nâng cao trình độ khai thác, sử dụng máy móc, trang thiết bị trên tàu của lực lượng Cảnh sát Biển hai nước, khả năng xử lý khi có sự cố trên biển cũng như tăng cường năng lực đối ngoại Quốc phòng khi thực hiện nhiệm vụ chung giữa hai lực lượng.

14h20 giờ Hà Nội (15h20 giờ Bắc Kinh), biên đội hành quân tới điểm thứ 11 - điểm cuối của chuyến kiểm tra liên hợp, lực lượng hai nước chính thức chia tay. Hai bên tạm biệt nhau trong tiếng còi tàu và những cái vẫy tay đầy lưu luyến. Qua sóng bộ đàm, Đại tá Trần Văn Thơ và ông Chu Anh Vinh đều bày tỏ tình cảm về một chuyến hành trình mang nhiều dấu ấn tốt đẹp. Đó là dấu ấn của tinh thần làm việc đầy trách nhiệm, tình cảm nồng hậu, sự đón tiếp chu đáo, trọng thị mà hai bên đã dành cho nhau trong suốt chuyến kiểm tra liên hợp. Lực lượng Cảnh sát Biển hai nước Việt Nam và Trung Quốc sẽ lại gặp nhau trong những chuyến công tác tiếp theo.

Đọc thêm