Nhật, Mỹ, Hàn chuẩn bị hội đàm an ninh

Chính phủ Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc đang lên kế hoạch tổ chức hội đàm an ninh 3 bên thường kỳ, với sự tham gia của các quan chức cao trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh.

Chính phủ Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc đang lên kế hoạch tổ chức hội đàm an ninh 3 bên thường kỳ, với sự tham gia của các quan chức cao trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh.

v
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Các cuộc hội đàm dự kiến này nhằm mục đích tăng cường hợp tác an ninh giữa 3 nước, trong bối cảnh Đông Bắc Á đang trở nên bất ổn vì chương trình hạt nhân và phát triển tên lửa của Triều Tiên và sự tăng cường sức mạnh hải quân của Trung Quốc.

Các quan chức cấp cao của Nhật Bản cho hay, các cuộc hội đàm cấp cục trưởng sẽ được tổ chức ở Tokyo vào cuối tháng này và 3 nước đang hướng tới mục tiêu tổ chức các cuộc hội đàm định kỳ 2 lần một năm. Các cuộc hội đàm này dự kiến sẽ có sự tham dự của các quan chức quốc phòng chịu trách nhiệm về an ninh quốc gia và các quan chức trong ngành ngoại giao của các nước, nhằm tăng cường chia sẻ quan điểm của họ về một loạt các vấn đề, trong đó có những mối lo ngại về Triều Tiên và Hàn Quốc.

Cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều là những đồng minh thân cận của Mỹ. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa 2 nước đã trở nên căng thẳng kể từ khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak hồi tháng 8 vừa qua đã đến thăm hòn đảo mà cả 2 nước đều tuyên bố chủ quyền Dokdo/Takeshima.

Minh Ngọc (Theo AFP)

Đọc thêm