Nhiều địa phương tổ chức lễ tưởng niệm 50 năm ngày mất Chủ tịch Hồ Chí Minh

(PLVN) - Sáng 21/8, nhiều địa phương đã trang trọng tổ chức lễ tưởng niệm 50 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An và dòng họ Nguyễn Sinh, Hoàng Xuân, cùng nhân dân địa phương tổ chức lễ tưởng niệm 50 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019).

Tham dự lễ tưởng niệm còn có đoàn đại biểu của Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba, do đồng chí Carlos Rafael Miranda Martinez, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba làm Trưởng đoàn.

Lễ tưởng niệm được tổ chức trang nghiêm, tiết kiệm và theo phong tục truyền thống ở địa phương. Trước đó, chiều 20/8, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Đàn và xã Kim Liên - quê hương Bác, đã tổ chức lễ yết cáo, một trong những nghi lễ quan trọng của lễ tưởng niệm 50 năm ngày mất của Người.

Cùng ngày, tại Di tích quốc gia Văn miếu Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai cũng đã tổ chức lễ tưởng niệm 50 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai nguyện đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; củng cố và tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng, góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như tâm nguyện của Người trước lúc đi xa. 

Đọc thêm