Nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

(PLO) - Ban tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014-2015 sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1/7/1915-1/7/2015) nhằm tôn vinh và tri ân những cống hiến to lớn của cố Tổng Bí thư đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và đất nước.
Nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

Theo kế hoạch, Ban tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014-2015 được Thủ tướng thành lập do Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam làm Trưởng Ban tổ chức, sẽ chỉ đạo toàn diện các hoạt động kỷ niệm.

Các hoạt động trong Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh bao gồm:

Lễ Kỷ niệm tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hưng Yên ngày 30/06/2015, được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam. Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên lúc 8h00 ngày 30/06/2015.

Lễ dâng hương tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh tại xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên vào 16h00 ngày 29/6/2015.
Họp báo các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tổng bí Thư Nguyễn Văn Linh
 Họp báo các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tổng bí Thư Nguyễn Văn Linh 
Cùng với các hoạt động trọng điểm trên, trong tháng 6/2015 cũng sẽ có nhiều hoạt động khác chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh được tổ chức như:

Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề "Đồng chí Nguyễn Văn Linh với cách mạng Việt Nam và quê hương Hưng Yên"; Chương trình nghệ thuật đặc biệt... Dàn nhạc giao hương Việt Nam, Dàn nhạc giao hưởng dân tộc Việt Nam thuộc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam tổ chức các buổi biểu diễn phục vụ nhân dân trong các tối 26/06 và 30/06 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hương Yên. Ngoài ra, sẽ xây dựng một bộ phim tài liệu và phát hành 1 cuốn sách về đồng chí Nguyễn Văn Linh.

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Thế Đức cho biết: “Những hoạt động kỷ niệm thể hiện sự tôn vinh, biết ơn của Đảng, Nhà nước ta, của các tầng lớp nhân dân đối với đồng chí Tổng Bí thư có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Lễ kỷ niệm được tổ chức trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế có nhiều thuận lợi nhưng cũng có khó khăn thách thức, cho nên đây là dịp nâng cao nhận thức các cấp ủy đảng, chính quyền, giáo dục thế hệ trẻ hiện nay, truyền lại dòng máu cách mạng cho đời sau”.

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh tên thật là Nguyễn Văn Cúc, sinh ngày 1/7/1915 tại Hà Nội, trong một gia đình công chức quê ở làng Yên Phú, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Ông là một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cộng sản kiên cường, trung thành, tận tụy, suốt đời chiến đấu vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân; nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng và nhân dân ta./.

Đọc thêm