Nỗ lực đẩy mạnh quan hệ kinh tế, thương mại Việt Nam - Angola

(PLVN) - Ngày 20/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp Đại sứ Angola Agostinho Andre De Carvalho Fernandes đến chào nhân dịp nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Đại sứ Angola tại Việt Nam Agostinho Andre de Carvalho Fernandes.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Đại sứ Angola tại Việt Nam Agostinho Andre de Carvalho Fernandes.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng cảm ơn Angola đã phối hợp, hỗ trợ đưa công dân Việt Nam về nước; chia sẻ những khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra, đồng thời cho biết Việt Nam sẽ hỗ trợ khẩu trang y tế đối với một số nước châu Phi, trong đó có Angola.

Về quan hệ song phương, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống anh em với Angola, đánh giá cao việc Angola sớm bày tỏ sự ủng hộ Việt Nam ứng cử vị trí Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ nhiệm kỳ 2020-2021.

Trong bối cảnh quan hệ thương mại song phương hiện mới chỉ đạt khoảng 100 triệu USD/năm, Phó Thủ tướng đề nghị trong nhiệm kỳ của mình, Đại sứ Fernandes sẽ nỗ lực đưa quan hệ kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Angola phát triển tương xứng với quan hệ chính trị-ngoại giao giữa hai nước.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng đề nghị Angola quan tâm bảo đảm an ninh, an toàn cho cộng đồng người Việt Nam cũng như các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư kinh doanh tại Angola. 

Đọc thêm